Cha ruột giết con trai 14 tuổi vì con thừa nhận là người đồng tính

Anh Phương |

Không chịu nổi sự thật con trai mình là người đồng tính, người cha tàn nhẫn đã nổ súng bắn chết cậu bé.

Cậu bé Giovanni Melton, 14 tuổi, ở thành phố Henderson, bang Nevada, Mỹ, đã bị chính cha ruột mình là Wendell Melton, 53 tuổi, bắn chết vào chiều thứ Năm vừa qua. Trước đó, giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã về việc Giovanni là người đồng tính và có bạn trai, theo tin đưa trên Daily Mail.

Mẹ nuôi trước đây của cậu bé, bà Sonia Jones nói với báo chí: "Ông ta căm ghét việc con trai mình là người đồng tính. Tôi có thể khẳng định ông ta thà có một đứa con trai đã chết còn hơn là một đứa con trai đồng tính."

Bà Jones cũng cho biết Wendell từng có lần chĩa súng vào con trai mình khi bắt gặp cậu bé đi cùng với bạn trai. 

Cha ruột giết con trai 14 tuổi chỉ vì con thừa nhận là người đồng tính - Ảnh 1.

Nạn nhân từng bị chính cha mình doạ giết khi đi chung với bạn trai

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án vào thứ Năm sau khi nhận được tin báo có cãi vã, ẩu đả xảy ra trong căn hộ của nhà Wendell.

Khi tới nơi, lực lượng chức năng tìm thấy cậu bé Giovanni 14 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và ngay lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cậu bé đã tử vong.

Giovanni sống một mình trong căn hộ nơi xảy ra vụ án mạng, theo thông tin từ phía cảnh sát. Wendell Melton bị bắt giữ vào thứ Sau và đưa đến trại tạm giam Henderson.

Melton bị cáo buộc các tội danh giết người, ngược đãi trẻ em và sử dụng súng trái phép. Hiện chưa rõ liệu bị cáo có phải đối mặt với cáo buộc phạm tội trên cơ sở thù ghét và kỳ thị.

Theo bạn bè của Giovanni, cậu bé là một người luôn vui vẻ và có thể đem lại tiếng cười cho bất kỳ ai.

Mẹ nuôi của Giovanni, bà Jones chia sẻ rằng bà yêu cậu bé như con trai mình. Khi nhắc đến bị cáo Wendell Melton, bà tỏ ra vô cùng giận dữ: "Tôi cầu cho hắn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cầu cho hắn mỗi ngày nhìn vào gương sẽ đều phải thấy gương mặt của cậu bé đáng thương ấy."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại