Những điểm quan trọng nhất trong Tuyên bố chung Triều Tiên - Hàn Quốc

Tất Đạt |

Cam kết không xâm lược, tổ chức họp mặt các gia đình ly tán và ký hiệp ước hòa bình... là những điểm chính yếu trong cam kết của hai bên.

Dưới đây là những điểm chính trong cam kết Bàn Môn Điếm được thống nhất bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý cùng:

- Thành lập văn phòng liên lạc chung tại Kaesong để đảm bảo giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực dân sự.

- Tổ chức họp mặt các gia đình ly tán vào Ngày Giải phóng (15/8) tới.

- Tận dụng, kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt Donghae, Gyeongui cùng các tuyến đường sắt khác.

- Hoàn toàn chấm dứt tất cả các hành vi thù địch trên đất liền, trên biển và trên không. Cùng nhau hợp tác để cải tạo Khu phi quân sự (DMZ) thành khu vực hòa bình đúng nghĩa.

- Đưa vùng biển Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) trở thành vùng biển hòa bình, hạn chế tai nạn do đụng độ quân sự, và đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt thủy hải sản.

- Thường xuyên tổ chức đối thoại quân sự, bao gồm đối thoại giữa các Bộ trưởng Quốc phòng và đàm thoại ở cấp tướng lĩnh vào tháng 5 tới.

- Tái khẳng định cam kết không xâm lược và cùng nhau giám sát quy định này.

- Hợp tác để giảm trừ vũ trang, giảm thang căng thẳng và xây dựng lòng tin lẫn nhau.

- Chủ động thúc đẩy đối thoại ba bên, trong đó có hai miền Triều Tiên và Mỹ, hoặc đối thoại bốn bên, bao gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc, để chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, thay thế hiệp định đình chiến bằng hiệp ước hòa bình và mở ra một chế độ hòa bình, bền vững và ổn định.

- Tái khẳng định mục tiêu chung trong việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo liên Triều.

Ông Kim Jong Un bước qua biên giới liên Triều.

Hai nhà lãnh đạo đồng ý:

- Thường xuyên đối thoại chân thành về các vấn đề quan trọng liên quan đến người dân bán đảo Triều Tiên, củng cố niềm tin thông qua các kì thượng đỉnh và điện đàm trực tiếp.

- Nỗ lực chung để phát triển mối quan hệ liên Triều, hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in vào mùa thu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại