Sau cái bắt tay "xuyên biên giới" 18 giây, ông Kim bất ngờ mời ông Moon sang Triều Tiên trong giây lát

Tất Đạt |

Vào lúc 9h30 sáng (giờ địa phương) ngày hôm nay (27/4), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có cuộc gặp mặt lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Sau cái bắt tay "xuyên biên giới" kéo dài 18 giây, ông Kim Jong Un chính thức bước chân qua biên giới liên Triều, trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1953 khiến hai miền báo đảo bị chia cắt tại vĩ tuyến 38. Lãnh thổ Hàn Quốc là phần rải sỏi, lãnh thổ Triều Tiên là phần đất nện.

Theo phát ngôn viên của ông Moon, việc tổng thống Hàn Quốc bước sang bên phía Triều Tiên không nằm trong kế hoạch chương trình. Ông Moon ca ngợi ông Kim "rất dũng cảm" khi bước qua biên giới liên Triều. Khi ông Moon hỏi ông Kim liệu bao giờ ông có thể sang thăm lãnh thổ Triều Tiên, ông Kim đáp: "Có thể bây giờ chính là thời điểm phù hợp nhất."

Sau cái bắt tay xuyên biên giới 18 giây, ông Kim bất ngờ mời ông Moon sang Triều Tiên trong giây lát - Ảnh 2.

Thời khắc ông Kim Jong Un bước qua ranh giới hai miền bán đảo.

Ông Kim Jong Un bước qua biên giới liên Triều.

Hai nhà lãnh đạo cùng đứng chụp ảnh ngay ở biên giới hai miền. Sau đó, ông Moon mời ông Kim tiếp bước sang các khu vực khác để tiếp tục nghi lễ. Tuy nhiên, ông Kim không bước ngay mà mời tổng thống Hàn Quốc quay ngược trở lại lãnh thổ Triều Tiên.

Sau cái bắt tay xuyên biên giới 18 giây, ông Kim bất ngờ mời ông Moon sang Triều Tiên trong giây lát - Ảnh 4.

Ông Moon mời ông Kim tiếp tục tiến bước để thực hiện các nghi lễ khác bên phía Hàn Quốc. Ông Kim mời ông Moon sang bên phía lãnh thổ Triều Tiên.

Sau cái bắt tay xuyên biên giới 18 giây, ông Kim bất ngờ mời ông Moon sang Triều Tiên trong giây lát - Ảnh 5.

Nhận được lời mời bất ngờ, ông Moon vui vẻ đồng ý. Nhà lãnh đạo Triều Tiên chủ động cầm tay ông Moon và đưa ông sang bên kia biên giới.

Chứng kiến hành động bất ngờ này, các quan chức và phóng viên có mặt tại biên giới tỏ ra phấn khích, vỗ tay ủng hộ hai nhà lãnh đạo.

Sau cái bắt tay xuyên biên giới 18 giây, ông Kim bất ngờ mời ông Moon sang Triều Tiên trong giây lát - Ảnh 6.

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục bắt tay thêm một lần trên lãnh thổ Triều Tiên. Lần này ông Kim Jong Un dùng cả 2 tay để nắm tay phải của ông Moon, thể hiện sự thân thiện, gần gũi và sự cởi mở giữa lãnh đạo hai nước.

Ông Kim Jong-un là lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên tham gia duyệt đội nghi thức Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại