*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Truyền thông Mỹ hôm qua (10/2), dẫn lời một số quan chức Ai Cập nói rằng Cairo có thể đình chỉ Hiệp ước hòa bình ký với Tel Aviv năm 1979 nếu Israel đẩy người Palestine ở dải Gaza di cư sang lãnh thổ Ai Cập.
Cách nay hơn 3.000 năm, sau cuộc chiến dai dẳng gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên, một hiệp ước hòa bình được ký kết giữa Ai Cập và Hittite.
Theo History, chủ nghĩa đế quốc, lòng tự hào dân tộc và liên minh giữa các quốc gia đều đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ra những căng thẳng có thể bùng phát thành chiến tranh.
Ngày 28/2/1991, Chiến tranh Vùng Vịnh với mật danh “Bão táp Sa mạc” do Mỹ và quân đồng minh phát động tại Iraq đã kết thúc. Dù không kéo dài, đây vẫn là cuộc chiến quy mô lớn nhất của Mỹ kể từ Chiến tranh Việt Nam.
Năm 2020 đánh dấu thay đổi đáng kể trong cục diện chính trị Trung Đông. Hàng loạt nước Arab ký hiệp ước hòa bình với Israel tạo ra đột phá lớn trong 26 năm qua, tính từ thời điểm Israel ký hiệp định hòa bình với Jordan năm 1994...
"Liệu chúng ta có cần thêm bằng chứng để khẳng định rằng Mỹ là cường quốc xét lại hay không?" - Bộ Ngoại giao Nga hôm 6/12 chỉ trích động thái của Mỹ về quần đảo tranh chấp Kuril.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của NATO là tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy các nỗ lực cải cách dân chủ, thể chế và quốc phòng ở Armenia nhưng điều này đã làm phật ý Nga.
Cựu thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng đàm phán ký kết hiệp định hòa bình với Nhật Bản thậm chí trở nên dễ dàng hơn sau khi Nga thông qua hiến pháp sửa đổi.
Theo số liệu thống kê cuối năm của Bộ Quốc phòng Mỹ, 17 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại Afghanistan trong năm 2019, đây là mức cao nhất tính từ năm 2015.
Theo một hiệp định an ninh chung giữa Mỹ-Nhật, hiện có khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản và những binh sỹ này là "vật cản trên con đường cải thiện chất lượng quan hệ Nga-Nhật.
Thụy Sĩ đã thực thi chính sách trung lập suốt 5 thế kỷ qua, dù trước đó họ nổi tiếng với những đội quân đánh thuê thiện chiến nhất châu Âu.
Nga đã từ chối đối thoại với Nhật Bản liên quan đến nội dung trao trả 2 trong 4 đảo thuộc quần đảo Nam Kuril (Tokyo gọi là Vũng lãnh thổ phương Bắc) mà hai nước tranh chấp.