Hiến pháp Nga cấm chuyển đảo tranh chấp cho Nhật: Đàm phán dễ hơn vì "đưa Tokyo vào thế"?

Hải Võ |

Cựu thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng đàm phán ký kết hiệp định hòa bình với Nhật Bản thậm chí trở nên dễ dàng hơn sau khi Nga thông qua hiến pháp sửa đổi.

Ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, ngày 2/9 nói rằng các điều khoản sửa đổi trong Hiến pháp Liên bang sẽ làm cho cuộc đối thoại với Nhật Bản về tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc trở nên dễ dàng hơn cho Moskva.

Nga và Nhật Bản đang nỗ lực tiến đến ký kết một hiệp định hòa bình chính thức nhằm kết thúc tình trạng chiến tranh sau Thế chiến II, trong đó Tokyo kiên quyết với yêu cầu Nga trao trả quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tuy nhiên, các sửa đổi trong Hiến pháp mà Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào tháng 7 bao gồm điều khoản cấm sang nhượng lãnh thổ. Đây được xem là quy định đặt ra nhằm "cho phép" Nga giữ quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc cùng với bán đảo Crimea.

"Các cuộc đối thoại hiện tại và trong tương lai với những đối tác Nhật Bản thậm chí còn dễ dàng hơn, bởi cần phải được tiến hành trên cơ sở thực tế rằng Hiến pháp [Nga] hiện nay bao gồm quy định bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga," RIA-Novosti dẫn lời ông Medvedev phát biểu tại một diễn đàn trẻ ngày mùng 2.

Hiến pháp Nga cấm chuyển đảo tranh chấp cho Nhật: Đàm phán dễ hơn vì đưa Tokyo vào thế? - Ảnh 1.

Ông Shinzo Abe (trái) và ông Putin (Ảnh: Kremlin.ru)

Theo cựu thủ tướng Nga, quan hệ Nga-Nhật đã "phát triển khá tốt" dưới thời thủ tướng Nhật Shinzo Abe - người vừa thông báo từ chức vì lý do sức khỏe. Dù vậy, ông Medvedev nói số phận của hiệp định hòa bình "sẽ tác động đáng kể đến quan hệ song phương".

"Chúng ta luôn muốn có hiệp định này, nhưng không phải bằng cách từ bỏ lãnh thổ Nga," ông nói.

Theo The Moscow Times, các nhà quan sát mô tả nỗ lực của nội các thủ tướng Abe nhằm giải quyết tranh chấp với Nga đã bị thất bại, một phần do ông Putin phê chuẩn các sửa đổi hiến pháp mới, bất chấp Tokyo tỏ ý sẵn sàng dàn xếp tỷ lệ 7% diện tích tranh chấp.

Người kế nhiệm của ông Abe được dự đoán nhiều khả năng kích hoạt trở lại yêu cầu Moskva trao trả toàn bộ 4 đảo thuộc quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc - theo đánh giá của phó giáo sư James Brown, Đại học Temple, Nhật Bản.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại