Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2)

Anh Khôi - Ngọc Mai |

Một trong những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhất trên thế giới là công nghiệp quốc phòng, trong đó có ngành hàng không vũ trụ. Việc sở hữu công nghệ chế tạo máy bay chiến đấu là điều mong muốn của nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng sở hữu năng lực này. Đó chính là lý do khiến các nước đầu tư hàng tỷ USD vào các hợp đồng mua sắm máy bay, mỗi chiếc có giá từ vài chục, vài trăm triệu đến vài tỷ USD. Dưới đây là một số mẫu máy bay đắt giá từng cất cánh trên bầu trời (Tiếp tục của Phần 1).

9. Air Force One

Chiếc Air Force One còn gọi là Không lực Một, được đưa vào trang bị lần đầu tiên vào năm 1990 và tiêu tốn khoản tiền khổng lồ 660 triệu USD. Máy bay này được thiết kế đặc biệt để chở tổng thống.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 1.

Air Force One

Các biện pháp an ninh được thắt chặt hơn khi USAF lo ngại về việc sử dụng các hãng hàng không thương mại để vận chuyển tổng thống. Máy bay Boeing 747-8 là chiếc Air Force One được chọn. Tuy nhiên, C-54 Skymaster là chiếc Air Force One đầu tiên.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 2.

Air Force One

10. MiG-35 Fulcrum

Máy bay này do công ty UAC của Nga chế tạo và là máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ tư, có giá 48,6 triệu USD. MiG-35 Fulcrum được đưa vào phục vụ năm 2007, đến nay vẫn còn hoạt động. MiG-35 Fulcrum xuất hiện đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Aero India.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 3.

MiG-35 Fulcrum

11. Su-34

Su-34 do Liên Xô thiết kế, là máy bay chiến đấu siêu thanh được trang bị hai động cơ, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Nó cất cánh lần đầu vào năm 1990, nhưng chỉ được đưa vào trang bị cho Không quân Nga vào năm 2014. Máy bay này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ riêng lẽ hoặc theo nhóm.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 4.

Su-34

12. F/A-18 Hornet

Máy bay này do công ty McDonnell Douglas của Boeing thiết kế, được biên chế cho lực lượng Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ. Mỗi chiếc F/A-18 Hornet có giá 34,1 triệu USD, được đưa vào hoạt động năm 1978.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 5.

F/A-18 Hornet

Thương hiệu phổ biến nhất gắn liền với Hornet là Blue Angels, được xem là phi đội biểu diễn của Hải quân Mỹ.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 6.

F/A-18 Hornet

13. F-22 Raptor

Dòng máy bay này được giới thiệu lần đầu vào năm 1997 và có giá 350 triệu USD. F-22 Raptor sở hữu các tính năng ấn tượng.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 7.

F-22 Raptor

F-22 Raptor là sản phẩm của Chương trình Máy bay Chiến thuật Tiên tiến (ATF), là loại máy bay chiến đấu tàng hình một chỗ ngồi, hai động cơ với khả năng bay trong mọi điều kiện thời tiết.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 8.

F-22 Raptor

14. F-16C/D Fighting Falcon

Tập đoàn General Dynamics ban đầu sản xuất F-16C/D Fighting Falcon cho Không quân Hoa Kỳ. F-16C/D Fighting Falcon là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng, siêu thanh, một động cơ, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, lần đầu tiên nó được chế tạo như một máy bay chiến đấu nhằm giành ưu thế trên không.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 9.

F-16C/D Fighting Falcon

15. Chengdu J-20 Black Eagle

Chengdu J-20 Black Eagle có chuyến bay đầu tiên vào năm 2011 và có giá 110 triệu USD. Không quân Trung Quốc là lực lượng chính sử dụng dòng máy bay này.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 10.

Chengdu J-20 Black Eagle

16. Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye

Đây là máy bay chiến thuật Cảnh báo sớm trên không (AEW) biên chế trên tàu sân bay, có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết. E-2 Hawkeye là máy bay thay thế E-1 Tracer (hiện đã lỗi thời).

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 11.

Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye

Hiện tại, dòng máy bay này đã có những cải tiến đáng kể về chất lượng thông tin liên lạc và các tính năng của radar.

Những chiếc máy bay đắt nhất từng cất cánh trên bầu trời (Phần 2) - Ảnh 12.

Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại