Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế

Linh Lam |

Sinh ra trong những gia đình giàu có, nhiều 8X đã sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế.

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 1.

Yang Huiyan

Quốc gia: Trung Quốc

Năm sinh: 1981

Tài sản: 27,3 tỷ USD

Nữ doanh nhân này sở hữu 57% và là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Country Garden do cha của Yang Huiyan sáng lập. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được cha đặt nhiều kỳ vọng và đào tạo để tiếp quản gia nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Yang Huiyan du học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Ohio (Mỹ). Năm 2003, cô tốt nghiệp và về nước phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. (Ảnh: SCMP)

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 3.

Lukas Walton

Quốc gia: Mỹ

Năm sinh: 1986

Tài sản: 16,2 tỷ USD

Lukas Walton là cháu của nhà sáng lập đế chế bán lẻ Walmart Sam Walton. Năm 2005, cha của Lukas - John Walton qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Theo Forbes, Lukas được thừa kế 1/3 tài sản của cha, trong khi mẹ của anh - Christy Walton – nhận được 1/6 số tài sản.

Lukas sở hữu cổ phần tại Walmart, First Solar và Arvest Bank, dù anh không làm việc cho các công ty này. (Ảnh: Youtube)

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 5.

Agnete Kirk Thinggaard

Quốc gia: Đan Mạch

Năm sinh: 1983

Tài sản: 8,5 tỷ USD

Agnete Kirk Thinggaard thuộc thế hệ thứ tư trong gia đình sở hữu đế chế đồ chơi Lego. Cô cùng với bố và anh chị của mình chia nhau quyền sở hữu 75% cổ phần của Lego. Mỗi người trong số họ đều đang sở hữu 8,5 tỷ USD, theo Forbes. Agnete từng tham gia cưỡi ngựa biểu diễn tại Olympic 2016 ở Brazil.

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 7.

Lynsi Snyder

Quốc gia: Mỹ

Năm sinh: 1982

Tài sản: 4,2 tỷ USD

Vào sinh nhật 35 tuổi năm 2017, Lynsi Snyder trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ sau khi thừa kế hoàn toàn quyền kiểm soát chuỗi cửa hàng burger In-N-Out. Trước đó, Snyder thừa hưởng 50% cổ phần của In-N-Out khi cô 30 tuổi. Ông bà của Lynsi thành lập In-N-Out vào năm 1948.

Dù được thừa kế In-N-Out, Snyder từng trải qua nhiều công việc tại chuỗi burger này. Năm 18 tuổi, cô gia nhập bộ phận bán hàng của tập đoàn và trở thành chủ tịch từ năm 2010. (Ảnh: Forbes)

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 9.

Tom Persson

Quốc gia: Thụy Điển

Tài sản: 1,9 tỷ USD

Năm sinh: 1985

Tom Persson là thế hệ thứ ba trong gia đình nhà sáng lập H&M. Dù sinh ra trong gia đình sở hữu thương hiệu bán lẻ thời trang nổi tiếng, Tom không đảm nhận các vị trí lãnh đạo tại tập đoàn này. Anh tốt nghiệp trường điện ảnh Met Film School tại London và làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim. (Ảnh: Forbes)

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 11.

Ginia Rinehart

Quốc gia: Australia

Năm sinh: 1987

Tài sản: 1,7 tỷ USD

Ginia Rinehart là con út của "bà trùm" trong lĩnh vực khai khoáng Gina Rinehart. Cùng với ba anh chị em của mình, Ginia là người thụ hưởng quỹ tín thác sở hữu một lượng cổ phần đáng kể trong công ty khai thác mỏ khổng lồ Hancock Prospecting.

Một cuộc chiến pháp lý từng diễn ra khi những người con của bà Gina đệ đơn kiện mẹ ra tòa vì tranh cãi quyền quản lý quỹ tín thác này. Quỹ do ông Lang Hancock - người sáng lập Hancock Prospecting và cũng là cha của bà Gina - lập năm 1988. Chỉ riêng cô con gái út Ginia đứng ngoài vụ kiện tụng. (Ảnh: Getty Images)

Những 8X sở hữu tài sản hàng tỷ USD nhờ thừa kế - Ảnh 13.

Said Gutseriev

Quốc gia: Nga

Năm sinh: 1988

Tài sản: 1,4 tỷ USD

Said Gutseriev được thừa kế cổ phần trong các doanh nghiệp dầu mỏ, than đá, bán lẻ và tài chính từ cha của mình, tỷ phú Mikhail Gutseriev. Said đã sống ở London trong 17 năm, cho đến năm 2014. Sau khi trở về Moscow, anh trở thành Giám đốc điều hành của nhà máy lọc dầu Forteinvest, thuộc Tập đoàn Safmar của cha mình. (Ảnh: Wikipedia)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại