Nhóm thanh niên trói người chạy xe ôm vào gốc cây rồi cướp xe

Văn Minh |

Sau chầu nhậu, các thanh thiếu niên tại Vĩnh Long bàn nhau lừa xe ôm vào khu dân cư vắng rồi khống chế, cướp tài sản.

Ngày 31/10, TAND TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hoàng (21 tuổi) 7 năm tù; Trần Văn Nam và Nguyễn Quang Bình (cùng 18 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ Long) 3 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, tối 20/12/2015, Hoàng mua 3 con dao rồi rủ Nam và Bình đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm.

Nam và Bình mang theo dao đến khu vực Bưu điện tỉnh Vĩnh Long thuê xe ôm Nguyễn Văn Út (61 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) chở đến khu dân cư Minh Linh.

Lợi dụng khu dân cư vắng người, cả hai lấy dao khống chế, trói ông Út vào gốc cây và cướp xe, điện thoại đi động, 900.000 đồng. Sau đó, cả 3 bỏ trốn lên Sài Gòn bán tài sản lấy tiền tiêu xài.

Tháng 12/2017, Hoàng, Nam và Bình đến cơ quan công an đầu thú. Trong thời gian tại ngoại, Hoàng lại tiếp tục bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 8 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại