Bắt đối tượng giết chủ quán cà phê, cướp tài sản giữa ban ngày

Phạm Diện |

Trước khi thực hiện hành vi giết chủ quán cà phê cướp đi sợi dây chuyền, Hiếu thừa nhận đã thực hiện ít nhất 3 vụ cướp khác tại các tiệm tạp hóa, quán nước.

Ngày 25/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng giết người, cướp tài sản của bà chủ quán cà phê xảy ra trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang bị tạm giữ để mở rộng công tác điều tra vụ án.

Đối tượng gây ra vụ giết người cướp của gây chấn động trong dư luận là Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ TX.Thuận An, Bình Dương)

Bắt đối tượng giết chủ quán cà phê, cướp tài sản giữa ban ngày - Ảnh 1.

Đối tượng Hiếu nhờ hiệp sĩ dẫn đi đầu thú để che giấu tội ác.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu chỉ khai nhận mình là người đã gây ra những vụ cướp nhỏ chứ không phải là hung thủ giết bà chủ quán cà phê. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ và bằng chứng đưa ra, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra vào chiều ngày 20/10.

Đối tượng còn khai nhận thêm, để tránh công an điều tra liên quan đến vụ án giết người, Hiếu nghĩ ra cách là đi đầu thú và khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn TX.Thuận An.

Để che giấu hành vi này, ngày 24/10, Hiếu đã điện thoại cho vợ, bảo vợ liên hệ với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để nhờ anh đưa ra đầu thú. Khi đi gặp hiệp sĩ, Hiếu đã cương quyết không nhận vụ giết người ở Dầu Tiếng là do mình gây ra.

Tuy nhiên, khi hiệp sĩ Hải đưa Hiếu đến công an, đối tượng đã không thế chối cãi trước hành vi tội ác của mình.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 20/10, tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), là chủ quán cà phê võng nằm trên đường ĐT744 bị đâm chết và cướp đi một sợi dây chuyền trên cổ.

Tại hiện trường, hung thủ còn vứt lại một con dao thái lan dính đầy máu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại