Ukraine tuyên bố: Nhờ vụ phóng viên giả chết, phát hiện Nga có "danh sách đen" 47 người sẽ bị ám sát

Tất Đạt |

Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc của Ukraine trong khi nhiều tổ chức và nhà bình luận phản ứng gay gắt với việc Ukraine dàn dựng màn giả chết và sau đó đổ lỗi cho Nga.

Hôm 1/6, Ukraine tuyên bố đã phát hiện ra "danh sách đen" gồm 47 nhân vật mà Nga có ý định muốn ám sát ở nước ngoài. Theo phía Ukraine, họ đã thực hiện được việc này nhờ vào màn dàn dựng phóng viên Nga Arkady Babchenko "giả chết" ngày 29/5 vừa qua.

Chính quyền Ukraine đã nhận được cả lời khen lẫn chịu những lời chỉ trích sau khi tạo dựng sự kiện phóng viên Nga Babchenko bị bắn chết ngay tại thủ đô Kiev. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định đây là việc cần thiết để bảo vệ ông Babchenko và hàng loạt người khác đang bị Nga nhắm tới.

Ngày 29/5, các quan chức Ukraine cho biết phóng viên người Nga Babchenko bị bắn chết gần nơi sinh sống ở Kiev. Những bức ảnh cho thấy người đàn ông này nằm trên máu được công bố. Ukraine sau đó cho rằng Nga đứng đằng sau vụ việc, nhưng Moksva phản đối.

Một ngày sau, Babchenko xuất hiện trước công chúng, và phía Ukraine thừa nhận đây là cách họ làm để thu thập thông tin tình báo.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ giới truyền thông. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có phải Ukraine đã tự hạ thấp uy tín của mình hay không.

Phóng viên Nga bị bắn chết "hồi sinh", phát biểu trong cuộc họp báo

Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc của Ukraine trong khi nhiều tổ chức và nhà bình luận phản ứng gay gắt với việc Ukraine dàn dựng màn giả chết và sau đó đổ lỗi cho Nga.

Uy tín của Ukraine là vấn đề rất hệ trọng bởi quốc gia này phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính từ phương Tây và những cấm vận lên Moskva trong cuộc mâu thuẫn với Nga từ sau khi Nga thu hồi vùng Crimea năm 2014.

Công tố viên Yuriy Lutsenko, một trong những quan chức Ukraine biết về màn giả chết, đã tường thuật lại vụ việc cho đại sứ từ Mỹ, liên minh Châu Âu và những quốc gia khác.

Trả lời sau cuộc họp, Lutsenko cho biết việc dựng lên vụ giả chết là cần thiết bởi nó cho phép các nhà điều tra Ukraine có được nhiều thông tin hơn về danh sách những người sẽ bị ám sát và kẻ chủ mưu.

"Cuộc điều tra đã thu được danh sách 47 người có thể là nạn nhân tiếp theo của khủng bố," ông viết.

Ông không cung cấp tên cụ thể nhưng cho biết có nhiều phóng viên Ukraine và phóng viên Nga quan trọng trong danh sách.

Con số 47 người này cao hơn con số 30 người, bao gồm Babchenko, mà Ukraine từng biết.

Ngoài ra, ông Lutsenko cũng khẳng định có bằng chứng rõ ràng cho thấy danh sách ám sát liên quan tới lực lượng tình báo Nga và thông tin này sẽ sớm được tiết lộ.

Một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết ông Lutsenko đã có lời giải thích thuyết phục: "Tôi rất mừng, những người khác cũng vậy. Tôi nghĩ đây là việc làm đúng đắn. Tuy nhiên, truyền thông phản ứng theo hướng rất bất ngờ và Ukraine nên xử lí chuyện đó tốt hơn."

Một nhà ngoại giao khác của EU cho rằng Kiev nên cung cấp bằng chứng về kế hoạch của Nga -càng sớm càng tốt trước khi uy tín của nước này giảm sút nghiêm trọng hơn. Thời điểm tốt nhất là trước kì thượng đỉnh EU-Ukraine tại Brussels.

"Nếu họ không cung cấp được bằng chứng thì sao? Hãy xem xem họ sẽ giải thích chuyện đó như thế nào," nhà ngoại giao nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại