Nhiều quan chức Triều Tiên bị trừng phạt vì thiếu trách nhiệm bảo vệ dân

Hà Thu |

Báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un sẽ trừng phạt các quan chức tỉnh, thành phố vô trách nhiệm vì đã không bảo vệ được người dân trong bão lũ.

Tờ báo của Đảng Lao động cầm quyền cho biết, Triều Tiên cam kết phạt nặng đối với các quan chức địa phương, những người đã không bảo vệ được người dân trong bão lũ khiến hàng chục người thương vong.

Bão Maysak tuần qua đã gây mưa lớn khắp Triều Tiên. Những thước phim quay tại hiện trường cho thấy đường phố Wosan, tỉnh Kangwon của Triều Tiên bị ngập nước.

Tờ Rodong Sinmun ngày 5/9 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định trừng phạt quan chức cấp tỉnh và thành phố vô trách nhiệm để gây ra những vụ việc nghiêm trọng có liên quan tới hàng chục thương vong. Tuy nhiên, tờ báo này không nói rõ có bao nhiêu người bị thương, thiệt mạng và mất tích.

Tờ báo cho biết thêm, các quan chức này đã lập các phương án nhằm hạn chế thiệt hại tài sản và sơ tán tất cả dân cư theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền.

Một quyết định đã được đưa ra để áp đặt các lệnh trừng phạt về mặt đảng, chính quyền và pháp lý đối với những người chịu trách nhiệm trước những thương vong kể trên.

Bão Maysak cũng đã tấn công Hàn Quốc, làm ít nhất hai người thiệt mạng. Hơn 2200 người đã được sơ tán tới nơi trú ẩn an toàn ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Thiên tai thường có xu hướng tác động lớn hơn đối với Triều Tiên do cơ sở hạ tầng yếu kém và nhiều khu rừng và đồi núi đã bị chặt phá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại