Hé lộ mục đích thông điệp bí ẩn của đài phát thanh Triều Tiên

Thanh Bình |

RIA đưa tin, hôm 29/8, kênh YouTube của Đài Phát thanh Nhà nước Triều Tiên tại Bình Nhưỡng Broadcast Service đã đăng tải và sau đó xóa một tin nhắn lạ được mã hóa kỹ thuật số.

RIA đưa tin, hôm 29/8, kênh YouTube của Đài Phát thanh Nhà nước Triều Tiên tại Bình Nhưỡng Broadcast Service đã đăng tải và sau đó xóa một tin nhắn lạ được mã hóa kỹ thuật số.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, đoạn video dài khoảng 1 phút rưỡi có tiêu đề “0100011001-001” đã được đăng tải lên YouTube vào sáng thứ Bảy.

Các nhà báo Hàn Quốc giải thích đây là một “thông điệp được mã hóa” cho các đặc nhiệm Triều Tiên ở nước ngoài. Trong đoạn video, một phụ nữ đã đọc những gì mà bà miêu tả là “nhiệm vụ lặp lại dữ liệu công nghệ thông tin cơ bản của Đại học Giáo dục Từ xa cho các đặc vụ viễn chinh 719”.

Nữ phát thanh viên trong video đọc các cụm từ như “trang 564 - số 23”, “trang 479 - số 19”, “trang 694 - số 20” và các cụm từ tương tự khác.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng kênh YouTube để truyền tải thông điệp tới các nhân viên tình báo, mặc dù bản thân đài phát thanh này đã thực hiện các chương trình phát sóng tương tự định kỳ kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước đó, những thông điệp giống như vậy đã được phát đi vào ngày 7/3 và 13/3.

Đồng thời, một thông điệp có nội dung tương tự, nhưng với các số khác nhau được đăng trong phần mô tả của chính kênh YouTube của Dịch vụ phát thanh truyền hình Bình Nhưỡng.

Theo các nguồn tin, thời điểm thông điệp này xuất hiện trên kênh không được xác định. Theo Seoul, đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng sử dụng phương thức truyền thông tin này. Hiện tại video “0100011001-001” không còn hiển thị trên trang kênh. Theo hãng tin Yonhap, ít nhất 2.500 người đã xem được video.

Việc phát thanh những con số bí ẩn là cách thức từng được Triều Tiên sử dụng trong quá khứ để giao nhiệm vụ cho các điệp viên hoạt động ở Hàn Quốc. Điệp viên sẽ giải mã nhờ một cuốn sách. Bình Nhưỡng dừng hoạt động này năm 2000, khi hai miền trên bán đảo tổ chức họp thượng đỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại