Nhiều người mắc ung thư da lại nhầm tưởng là nốt ruồi

Dương Hải |

BS. Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương cho biết, ung thư da đang có xu hướng gia tăng, nhất là sau những đợt nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý, có khá nhiều bệnh nhân ung thư da khởi phát từ những nốt ruồi khiến bệnh nhân chủ quan.

Mới đây, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân nữ, 38 tuổi, nhập viện sau kỳ lễ dài ngày ở biển. Sau kỳ nghỉ, chị này thấy trên mặt và tay xuất hiện những vùng màu hồng, một số chỗ chấm đỏ, nốt ruồi trên mặt sưng to, chảy dịch.

Nghĩ rằng bị "cháy nắng" nên chị bôi hồ nước, kem dưỡng để làm mát da. Chỉ đến khi vùng da mặt mẩn đỏ, nốt ruồi chảy dịch nhiều, sưng tấy, chị mới đến bệnh viện khám thì được phát hiện ung thư da di căn và được chỉ định phẫu thuật ngay.

Theo lời kể của bệnh nhân, công việc của chị cũng phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

BS. Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, ung thư da đang có xu hướng gia tăng, nhất là sau những đợt nắng nóng gay gắt.

Trong số bệnh nhân mắc ung thư da, thể tế bào hắc tố là ác tính nhất. Ban đầu bệnh khởi phát chỉ là những nốt mụn nhỏ, nốt ruồi, nếu không được điều trị, bệnh phát triển nhanh, di căn, gây ung thư thứ phát ở gan, xương, phổi, não, hệ thống hạch.

"Có khá nhiều bệnh nhân ung thư da khởi phát từ những nốt ruồi. Có bệnh nhân đan đầu chỉ bị 1 nốt ruồi liền đến một spa để tẩy nốt ruồi bằng laser. Thế nhưng dưới tác dụng của laser đã khiến tế bào ung thư kích thích và phát triển rất nhanh. Khi đến khám, vùng da bị tổn thương, kèm theo di căn hạch bẹn"- bS. Minh cho hay.

Nhiều người mắc ung thư da lại nhầm tưởng là nốt ruồi - Ảnh 1.

Khi những nốt ruồi thay đổi màu sắc, hình dạng cần nghĩ tới ung thư. Ảnh minh họa.

PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo thói quen thích tắm nắng, hoặc làm việc quá nhiều dưới ánh nắng mặt trời có thể phá hủy tế bào da và tăng nguy cơ ung thư da do tia cực tím có trong ánh sáng mặt trời.

Khi hoạt động bên ngoài quá nhiều, việc tiếp xúc ánh sáng mặt trời có thể gây hại cho làn da của bạn. Ngoài tổn thương dày sừng ánh sáng, các biểu hiện khác do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời như bỏng nắng, đỏ da, tăng sắc tố, nếp nhăn, khô da,… hoặc nặng hơn có thể gây ung thư da.

Theo báo cáo, khoảng hơn 90% các ung thư da xuất hiện ở vùng da tiếp xúc với ánh nắng.

Theo BS. Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, khi trên da có một tổn thương dạng đốm màu đen, đặc biệt là lòng bàn tay chân và lại có các tính chất như méo mó, bở viền không rõ, không đều màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt, nổi gờ và đặc biệt là khi nó có tiến triển tăng lên về kích thước theo thời gian thì cần phải tới ngay các cơ sở y tế chuyên về da liễu để được khám và chẩn đoán kịp thời.

Để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, bác sĩ da liễu khuyến cáo cần bôi kem chống nắng thường xuyên 2-3 giờ/lần. Hạn chế ra nắng vào giờ cao điểm nắng gay gắt. Nếu ra nắng phải đeo kính râm, đội nón, mũ rộng vành và mặc quần áo dài để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại