Nhiều km bờ biển tỉnh Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc

Đình Thức |

Rác thải gồm nhiều loại nhưng chủ yếu là vỏ bao bì, vỏ chai nhựa, thùng sắt có chữ Trung Quốc và nhựa đường xuất hiện dày đặc trên bờ biển huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Ngày 12/2, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Núi Thành tổ chức tiến hành thu gom nhựa đường, dầu vón cục và rác thải trôi dạt vào bờ biển từ xã Tam Quang đến xã Tam Nghĩa, thuộc huyện Núi Thành.

Trước đó, người dân sống gần bờ biển các xã Tam Quang, Tam Nghĩa phản ánh liên tục từ sau Tết Nguyên đán đến nay có hàng ngàn vỏ chai nhựa, vỏ bao bì, vỏ thuốc lá, thùng phi có chữ nước ngoài liên tục bị sóng đánh vào bờ.

Nhiều km bờ biển tỉnh Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc - Ảnh 1.

Bờ biển huyện Núi Thành ngập tràn rác thải bị sóng đánh vào

"Lúc mấy cái này mới bị sóng đánh vô bờ bà con chúng tôi cũng ra thu gom nhưng mà bây giờ nhiều quá gom không hết. Chúng tôi đã báo cho chính quyền địa phương xử lý nhưng chưa thấy họ thu gom.

Tôi thấy tất cả những thứ này đều là sản phẩm đã qua sử dụng. Chúng tôi nghĩ đây là rác thải sinh hoạt.

Tôi nghi những thứ này có nguồn gốc từ Trung Quốc vì trên bao bì toàn được ghi bằng chữ Hán.

Đây là chuyện lạ vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy nhiều rác thải có chữ Hán lại bị đánh dạt vào bờ nhiều như vậy", ngư dân Trương Nghiệp (trú xã Tam Nghĩa) nói.

Nhiều km bờ biển tỉnh Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhiều km bờ biển tỉnh Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc - Ảnh 3.

Nhiều km bờ biển tỉnh Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc - Ảnh 4.

Các loại rác thải như vỏ chai, vỏ hộp sữa toàn chữ Trung Quốc

Ngoài rác thải có bao bì bằng chữ Hán, bờ biển huyện Núi Thành trải dài gần 10km còn xuất hiện rất nhiều mảng dầu, nhựa đường bị vón cục. Tại nhiều đoạn bờ biển, dầu vón cục bị sóng đánh dạt vào bờ sâu 200m. Các cục dần vón có kích thước khoảng 0,5 đến 10cm.

Nhiều km bờ biển tỉnh Quảng Nam ngập tràn rác thải có chữ Trung Quốc - Ảnh 5.

Dầu, nhựa đường bị vón cục cũng bị sóng đánh vào bờ

Ông Trương Văn Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, đang phối hợp với các đơn vị môi trường để thu gom, xử lý số rác và dầu vón cục nói trên.

"Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và trực tiếp đến hiện trường ghi nhận. Nguyên nhân và nguồn gốc số rác này rất khó để tìm ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thu gom để không ảnh hưởng đến môi trường", ông Trung nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại