Nhiều du học sinh Ấn Độ "mắc kẹt" kéo đến tận cửa ĐSQ Trung Quốc "đòi quyền lợi": Bắc Kinh nói gì?

Bách Tùng |

Trong khi Trung Quốc tiếp tục đóng kín cửa để chống dịch, nhiều người nước ngoài đã phải gánh chịu ảnh hưởng.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Trong cuộc họp báo thường kỳ mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng Trung Quốc "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập nước này, bao gồm việc tiếp tục đóng cửa với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là câu trả lời được bà Hoa đưa ra khi phóng viên đề nghị bình luận về cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi của các du học sinh Ấn Độ vẫn đang "mắc kẹt" trong nước.

Các sinh viên tham gia cuộc biểu tình chủ yếu theo học ngành y. Họ đã nêu nguyện vọng được trở lại Trung Quốc học tập, trong bối cảnh quốc gia này vẫn tiếp tục khép chặt cửa chống dịch.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Hiện tại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, trong bối cảnh hiện tại, chính phủ Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn và kiểm soát".

Theo bà Hoa, Trung Quốc đang tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình hiện tại, nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn và có trật tự của du khách Trung Quốc và nước ngoài.

Bà Hoa cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát trong nội địa Trung Quốc được áp dụng cho tất cả khách du lịch trong nước, bao gồm cả công dân Trung Quốc."

Tuần trước, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri đã lên án những hạn chế đi lại nghiêm ngặt kéo dài của Trung Quốc, thứ rào cản khiến nhiều sinh viên, doanh nhân, thủy thủ đoàn và các nhà xuất khẩu của Ấn Độ phải chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh hơn 23.000 du học sinh Ấn Độ đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng của Trung Quốc, chủ yếu là là ngành y - thì vẫn còn hàng trăm doanh nhân, nhân viên và gia đình của họ đã bị "mắc kẹt" ở Ấn Độ và không thể sang Trung Quốc kinh doanh kể từ năm ngoái.

Các biện pháp hạn chế này cũng khiến một số người mất việc làm, mất công việc kinh doanh hoặc gia đình ly tán./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại