Nhậu xong đi “nói chuyện phải quấy” bị đâm chết

Q.Duy-T.Lĩnh |

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn Em (SN 1986, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 11h, ngày 4/10, Đặng Ngọc Thức (SN 1989, ngụ cùng địa phương) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Hồ Minh Luân (ấp Thanh Tịnh, xã Tân Thiềng).

Đến khoảng 16h cùng ngày, nhớ lại chuyện Tuấn Em và bà Nguyễn Thị Năm (là bà ngoại của Thức) xảy ra cự cãi trước đó, nên Thức cùng nhóm bạn đã sang nhà Tuấn Em (cách 40m) nói chuyện.

Nhậu xong đi “nói chuyện phải quấy” bị đâm chết - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn Em.

Hai bên xảy ra tranh cãi, Luân dùng tay siết cổ vật Tuấn Em té ngã. Tuấn Em vùng dậy, lấy dao tấn công Luân và Thức.

Trong lúc xô xát, Tuấn Em dùng dao đâm vào ngực Thức. Thức được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tuấn Em đến cơ quan Công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại