Nhật Bản sẵn sàng bán thủy phi cơ US-2 với "giá linh động"

Thiên Minh |

Tạp chí IHS Jane's ngày 4/10 đưa tin, để thúc đẩy thỏa thuận xuất khẩu thủy phi cơ US-2i sang Ấn Độ, Nhật Bản sẵn sàng "linh động" về giá cả của sản phẩm này.

Các cuộc đàm phán giữa chính phủ 2 nước đã được tiến hành trong vài năm qua, tập trung vào chương trình cung cấp 12 thủy phi cơ US-2i cho Hải quân Ấn Độ (IN). Thỏa thuận này có giá trị khoảng 1,6 tỷ USD.

Cuối tháng 9, khi trao đổi với IHS Jane's, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nước này dự định sẽ đáp ứng yêu cầu của Ấn Độ một cách linh động để thỏa thuận giữa 2 phía tiến triển nhanh hơn.

Sự linh động này không chỉ được áp dụng với chi phí máy bay mà còn cả chương trình cho phép ngành công nghiệp Ấn Độ tham gia vào quá trình sản xuất thủy phi cơ US-2i.

Trước đó, IN cho biết họ đang có kế hoạch nhập khẩu 2 thủy phi cơ US-2i nguyên chiếc từ tập đoàn ShinMaywa (Nhật Bản), 10 chiếc còn lại sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Ấn Độ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ vẫn chưa xác nhận thông tin này.

"Về dự án US-2, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí thúc đẩy tiến trình đánh giá, cân nhắc giữa giới chức quốc phòng 2 nước. Tuy nhiên, để bước sang giai đoạn thảo luận các điều kiện hợp tác cụ thể, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng phía Ấn Độ sẽ thiết lập chính sách mua sắm càng sớm càng tốt" - Người phát ngôn của Nhật Bản nói.

Vị này cho biết thêm rằng, "sau khi Ấn Độ quyết định chính sách mua sắm, chúng tôi (Nhật ) sẽ linh động đáp ứng các yêu cầu từ Ấn Độ và bàn bạc cụ thể kế hoạch hợp tác giữa 2 phía".

Xuất khẩu thủy phi cơ US-2i là nội dung nằm trong các thỏa thuận liên chính phủ được ký kết giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong năm 2015. Những thỏa thuận này được ký kết tại Tokyo, liên quan tới việc "chuyển giao thiết bị quốc phòng và công nghệ", cũng như "bảo vệ thông tin quân sự mật" cho New Delhi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại