*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thời gian gần đây, Nga rất tích cực chào bán thủy phi cơ Be-200 tới ĐNÁ, tuy nhiên, đối thủ US-2 từ Nhật Bản lại sắp giành được khách hàng đầu tiên để hoạt động ở Biển Đông!
Tạp chí IHS Jane's ngày 4/10 đưa tin, để thúc đẩy thỏa thuận xuất khẩu thủy phi cơ US-2i sang Ấn Độ, Nhật Bản sẵn sàng "linh động" về giá cả của sản phẩm này.
Một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết các cuộc đàm phán mua 12 thủy phi cơ của Nhật Bản lâm vào bế tắc do vấn đề giá cả khi mà ngân sách quốc phòng hạn hẹp.
Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 27/11 cho biết hợp đồng mua thủy phi cơ US-2 của nước này với Nhật Bản có thể được ký kết trong chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dự kiến diễn ra vào ngày 11/12 tới.
Hiện thế giới không có mấy nhu cầu đối với vũ khí Nhật Bản. Những khách hàng tiềm năng của Nhật như Malaysia, Việt Nam... lại khó có thể mua vũ khí của nước này.
Theo tạp chí Diplomat, hội chợ vũ khí quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật sau nhiều thập kỷ đã cho thấy Tokyo có tham vọng trở thành một nhà cung cấp vũ khí toàn cầu.
Ngày 28/4/2015, chiếc thủy phi cơ US-2 của Nhật đã đâm đầu xuống biển khi đang bay huấn luyện cách tỉnh Kochi (Cao Tri) 40 km về phía Đông Bắc nước này.
Theo báo Asahi, hội nghị thẩm tra mua sắm trang thiết bị quân sự của Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 28/2 đã chính thức thảo luận về khả năng mua thủy phi cơ US-2 do Nhật Bản sản xuất.
Nhật Bản có đủ khả năng trở thành một cường quốc quân sự hùng mạnh và trong tương lai không xa, nước này hoàn toàn có thể đấu "tay bo" với Trung Quốc.
Tâm điểm