Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc

Kiều Anh |

Hai đồng minh của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương tiến hành cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tập hợp một liên minh nhằm đối phó với những mối đe dọa từ Trung Quốc.

Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nhật Bản - Philippines tập trận chưa từng có tiền lệ trước “đe dọa lớn” từ Trung Quốc. Ảnh: Reuters

"Là một đối tác chiến lược và một người bạn của Philippines, chúng tôi hy vọng hoạt động huấn luyện song phương sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa 2 lực lượng Không quân của chúng tôi", Tướng Mizuno Masaki thuộc Lực lượng Phòng không Nhật Bản cho biết trong một thông báo được Đại sứ quán Nhật Bản tại Manila đưa ra ngày 1/7.

Nhật Bản đang xuất hiện như một nhân tố quan trọng trong liên minh các nền dân chủ ngày càng mở rộng mà các quan chức Mỹ hy vọng sẽ ngăn cản được một cuộc chiến với Trung Quốc.

Mặc dù cuộc tập trận 4 ngày giữa Nhật Bản và Philippines sẽ tập trung vào "những nỗ lực hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai" nhưng hoạt động chưa từng có tiền lệ này đã phản ánh hồi chuông cảnh báo từ Tokyo trước quyền lực quân sự ngày càng gia tăng, cũng như những hành vi hung hăng của Bắc Kinh ở những khu vực tranh chấp với các nước láng giềng.

"Nhật Bản và Philippines đều là những nước dễ bị tác động trước các thảm họa thiên nhiên, nên vì thế, có nhiều điều chúng tôi có thể chia sẻ với nhau về các chiến dịch giảm nhẹ thiên tai để cứu sống nhiều người và giảm bớt những thiệt hại mà người dân phải trải qua. Chúng tôi đều hướng đến mức độ hợp tác cao hơn và khả năng tiến hành các chiến dịch cứu trợ nhân đạo và phản ứng trước thảm họa thông qua các hoạt động huấn luyện", Tướng Mizuno nhận định.

Thông báo trên được đưa ra cùng ngày các quan chức Mỹ tại Manila tiến hành lễ kỷ niệm 75 năm Hiệp ước Manila, được ký kết vào ngày 4/7/1946, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Mỹ và Philippines.

"Đi qua chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, đại dịch và bất kỳ điều gì khác có thể xảy ra, quan hệ giữa Mỹ và Philippines đã bước sang năm thứ 75", John Law, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila cho hay.

Với vị trí chiến lược, Philippines là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục đưa ra những yêu sách phi lý hòng độc chiếm Biển Đông - một trong những tuyến vận chuyển đường biển có mật động lưu thông lớn nhất thế giới.

"Đây là một mối đe dọa lớn - không chỉ với người dân châu Á chúng tôi, mà còn là mối lo ngại với các công dân Mỹ và các nước châu Âu", Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama nhận định với Viện Hudson trong tuần này khi thảo luận về những hành vi trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.

"Đó là lý do tại sao tất cả các nước châu Âu và dĩ nhiên là Mỹ hiện đang điều động các lực lượng và tiến hành tập trận chung ở châu Á. Với hình thức tập trận này, theo tôi, chúng ta có thể thể hiện sự răn đe trước quốc gia tiến hành những hành động rất nguy hiểm nêu trên".

Đại sứ quán Nhật Bản cũng ám chỉ đến việc này trong thông báo về các cuộc tập trận không quân chung với Philippines.

"Nhật Bản nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do dựa trên luật pháp, các giá trị dân chủ, sự thống nhất lãnh thổ, sự minh bạch và giải pháp hòa bình nhằm giải quyết các tranh chấp, đồng thời nhấn mạnh đến ý định hợp tác với Philippines và các nước đối tác khác qua một loạt các hoạt động hợp tác vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong và ngoài khu vực"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại