Nhật Bản phản đối Trung Quốc ra trang web mới khẳng định chủ quyền tại biển Hoa Đông

PV |

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, Nhật Bản đã kháng nghị Trung Quốc qua các kênh ngoại giao, kêu gọi xóa trang web nói trên.

Ngày 5/10, Chính phủ Nhật Bản đã kháng nghị về việc Trung Quốc nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông trên một trang web mới.

Nhật Bản khẳng định đang kiểm soát quần đảo này, trong khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản khẳng định quần đảo là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, xét trên cả phương diện lịch sử và luật quốc tế. Nhật Bản khẳng định quần đảo này không có vấn đề chủ quyền cần giải quyết.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu nhấn mạnh lập trường của chính phủ Nhật Bản và việc Nhật Bản trên thực tế kiểm soát quần đảo này. Ông nói, Trung Quốc không có tư cách lập trang web như vậy về lãnh thổ của Nhật Bản, đồng thời gọi tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh là "không thể chấp nhận được".

Cơ quan Thông tin và Dữ liệu Biển Quốc gia Trung Quốc ra mắt trang web trên vào ngày 3/10. Cơ quan này trực thuộc Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc. Tại đây đã đăng các bản đồ và văn kiện lịch sử mà Trung Quốc nói rằng chứng minh cho việc quần đảo là lãnh thổ cố hữu của nước này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại