*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/5 thông báo sẽ áp dụng trở lại các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, và cảnh báo người Mỹ không nên đến nước này sau vụ chính quyền Belarus ép máy bay hạ cánh để bắt người.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 25-3 cho biết nhà lãnh đạo Philippines dự kiến có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc sau khi hàng trăm tàu Trung Quốc xuất hiện ồ ạt ở biển Đông.
Hôm 19.11, liên minh tình báo Ngũ Nhãn do Mỹ lãnh đạo bị Trung Quốc chỉ trích kịch liệt vì can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự đặc biệt không hài lòng khi Mỹ tiết lộ bản kế hoạch đối phó Trung Quốc của chính quyền ông Trump.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, Nhật Bản đã kháng nghị Trung Quốc qua các kênh ngoại giao, kêu gọi xóa trang web nói trên.
Trung Quốc đã đề cử người của họ cho vị trí thẩm phán trong một tòa án quốc tế giải quyết tranh chấp trên biển. Nhưng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã không tôn trọng Luật biển quốc tế với các hành vi ở Biển Ðông.
Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Các nhà hoạt động ở Hong Kong hôm qua ra lời kêu gọi xuống đường biểu tình để phản đối Trung Quốc chuẩn bị ban hành luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho thành phố này. Phe phản đối cho rằng luật mới sẽ làm suy yếu các quyền tự trị và vị thế trung tâm tài chính quốc tế của Hong Kong.
Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế khi đã chĩa súng radar vào tàu hải quân Philippines trên vùng biển nước này.
Trung Quốc hôm 16-1 thừa nhận ngư dân của nước này gần đây đã đánh bắt cá ở vùng biển mà Indonesia tuyên bố là một phần của vùng đặc quyền kinh tế trong khi Bắc Kinh gọi là ngư trường truyền thống.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta vừa phát đi cảnh báo công dân nước này cẩn thận, trong bối cảnh nhiều người Indonesia đang xuống đường phản đối Trung Quốc vì căng thẳng trên biển.
Hai chiến hạm tác chiến ven bờ gồm USS Montgomery (LCS-8) và USS Gabrielle Giffords (LCS-10) mang theo tên lửa NSM đã tiến vào Biển Đông trong một động thái của Mỹ nhằm "nhắc nhở" Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Hải quân Mỹ đang tăng cường hiện diện ở biển Đông với việc triển khai hai tàu tác chiến ven biển (LCS) lớp Independence đến khu vực.
Tâm điểm