Nhật Bản đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới

Tuấn Sơn |

Ngày 19/4, truyền thông Nhật Bản đưa tin, lực lượng phòng vệ nước này đã đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung mới với tên gọi Type 03 Chu-SAM.

Tổ hợp Chu-SAM được đặt trên khung gầm xe việt dã bánh hơi 8x8 do Chu-SAM Kato Works Ltd / Mitsubishi Heavy Industries NK phát triển.

Cơ cấu của tổ hợp Chu-SAM gồm các bệ phóng lắp đặt 6 đạn tên lửa chứa trong các container kín, hệ thống radar mảng pha đa chức năng được giới chuyên gia đánh giá hiện đại nhất thế giới. Chu-SAM có thể cùng lúc giám sát tới 100 mục tiêu và khai hỏa vào 12 mục tiêu trong số chúng.

Nhật Bản đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới - Ảnh 1.

Nhật Bản đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới - Ảnh 2.

Nhật Bản đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới - Ảnh 3.

Các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không Chu-SAM

Nhật Bản đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới - Ảnh 4.

Nhật Bản đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa phòng không mới - Ảnh 5.

Chu-SAM trong các vụ phóng thử

Đạn tên lửa trong cơ cấu tổ hợp Chu-SAM do Nhật Bản tự phát triển. Tuy nhiên, theo các hình dáng được công bố, nhiều khả năng đạn tên lửa của Chu-SAM được phát triển dựa trên công nghệ của tên lửa phòng không tầm ngắn trên hạm ESSM của Mỹ. 

Bệ phóng của Chu-SAM có thể thực hiện phóng đạn ở cả tư thế nghiêng và thẳng đứng. Từ các hình ảnh công khai, Chu-SAM có nhiều nét giống với tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Thông tin về Chu-SAM hiện vẫn được Nhật Bản giữ bí mật. Theo nhiều nguồn tin, hồi mùa hè năm 2015, nguyên mẫu Chu-SAM được thử nghiệm tại bãi thử White Sands, Mỹ. 

Trong quá trình thử nghiệm, Chu-SAM đã thực hành và đánh chặn thành công các mục tiêu bay siêu thanh GQM-163 Coyote. Điều này chứng tỏ Chu-SAM có tiềm năng tích hợp trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại