Nhận được cuộc gọi, cảnh sát bất ngờ kiểm tra 1 ngôi nhà rồi sững sờ với cảnh trước mắt

Kim Anh Thư |

Cảnh sát nhận được cuộc gọi của 1 phụ nữ và nhanh chóng tìm đến địa chỉ được cung cấp.

Tại bang Texas, Mỹ, cảnh sát vừa phát hiện và bắt giam một phụ nữ tên Priscilla Ann Salais, 37 tuổi. Theo đó, người phụ nữ này có hành vi gây hại và uy hiếp trẻ em nhỏ tuổi. Tuy nhiên, khi bị cơ quan chức năng tạm giam giữ, cô ta liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Chi tiết vụ việc cho biết, vào chiều Chủ nhật 9/1 có một phụ nữ đã gọi báo cảnh sát và yêu cầu kiểm tra tình hình cháu của mình. Theo đó, bà cho rằng cháu bà đang bị bắt trói trong căn phòng ngủ của Salais.

Không lâu sau, các nhân viên cứu hỏa đã khẩn trương có mặt và lục soát căn hộ của Salais ở số 400, Đại lộ Bailey, thành phố San Antonio và tìm thấy hai đứa trẻ bị nhốt ở trong.

Nhận được cuộc gọi, cảnh sát bất ngờ kiểm tra 1 ngôi nhà rồi sững sờ với cảnh trước mắt  - Ảnh 2.

Priscilla Ann Salais, người phụ nữ vừa bị tạm giam vì hành vi bắt nhốt và hành hung trẻ em.

Theo bản khai, bé gái 2 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bị trói ở cổ tay và cổ chân. Mắt bé gái bị hành hung đến thâm đen và môi có vết thương bầm tím. Bên cạnh là bé trai vừa lên 1 tuổi nằm trong chiếc nôi nhỏ với chiếc tã quần vô cùng bẩn thỉu.

Thông tin cho biết, cha mẹ của những đứa trẻ này đang trong thời gian bị điều tra về hành vi lạm dụng trẻ em. Salais không phải là mẹ ruột của chúng mà chỉ được cho là tạm thời giữ quyền giám hộ. Tuy nhiên, đại diện cơ quan chức năng tại bang Texas cho biết, Salais chưa chính thức được cấp phép trở thành mẹ nuôi của 2 đứa bé.

"Những hành vi mà Salais đã làm với những đứa trẻ này là không thể tha thứ." – Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio chia sẻ.

Trong quá trình tạm giam, Salais liên tục phủ nhận những cáo buộc chống lại mình. Cô luôn cúi gằm mặt, từ chối nhận tội và yêu cầu phía cảnh sát điều tra thêm về phía bà ngoại của 2 đứa trẻ.

Nhận được cuộc gọi, cảnh sát bất ngờ kiểm tra 1 ngôi nhà rồi sững sờ với cảnh trước mắt  - Ảnh 4.

Salais luôn cúi đầu và liên tục phủ nhận hành vi của mình.

Thời gian sau, bà Isabella, mẹ ruột của 2 đứa bé ra mặt và khẳng định Salais là mẹ kế chính thức và bà tin tưởng vào sự chăm sóc con cái của Salais.

"Tôi rất tiếc vì vụ việc này, đáng ra tôi không nên tin tưởng bất kỳ ai." – Isabella chia sẻ.

Khoản tiền bồi thường được đặt ra cho Salais là 75.000 đô la cho mỗi đứa trẻ, tổng số tiền phạt lên đến 150.000 đô la. Hiện Salais vẫn chưa được đăng ký bảo lãnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại