Nhà Trắng muốn ký thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân với ông Putin trên đất Mỹ

Thanh Bình |

NBC News đưa tin, hôm 16/8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, chính quyền ông Donald Trump muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hoa Kỳ và có thể tiến hành ký kết một thỏa thuận vũ khí.

NBC News đưa tin, hôm 16/8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, chính quyền ông Donald Trump muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hoa Kỳ và có thể tiến hành ký kết một thỏa thuận vũ khí.

Trước đó, NBC News cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các trợ lý rằng ông muốn gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11.

Theo đó, các quan chức Mỹ đang cân nhắc về nhiều thời gian và địa điểm khác nhau cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, trong đó có khả năng tại New York vào tháng 9. Mục tiêu của cuộc gặp nhằm thông báo tiến trình hướng đến thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới giữa Mỹ và Nga.

“Chúng tôi muốn thấy ông Putin tới đây vào một lúc nào đó, chúng tôi hy vọng sẽ ký một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân đảm bảo an toàn cho Mỹ và Nga”, ông O'Brien nói.

Đồng thời, ông O'Brien tiết lộ sẽ khó có khả năng tiến hành một cuộc họp với Nga trước cuộc bầu cử. Ông O'Brien nói thêm, Hoa Kỳ cũng không có ý định tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về Iran do ông Putin khởi xướng.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 14/8 thông báo đặc phái viên về kiểm soát vũ khí của Marshall Billingslea dự định sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại Áo vào ngày 17/8 để đàm phán về thỏa thuận kiểm soát hạt nhân song phương.

Hiệp ước START mới được ký kết vào ngày 8/4/2010 tại Prague (Cộng hòa Czech) thay thế các hiệp ước về giảm trừ vũ khí hạt nhân chiến lược đã ký kết trước đó. Hiệp ước có hiệu lực ngày 5/2/2011, dự kiến sau 10 năm (tức đến tháng 2/2021) sẽ hết hiệu lực và có thể kéo dài đến năm 2026 nếu hai bên đồng ý.

Theo các chuyên gia, Hoa Kỳ có thể đồng ý một thỏa thuận mới với Nga mà không có sự tham gia của Trung Quốc. Trước đó, Washington đã cố gắng ký một thỏa thuận ba bên về vũ khí hạt nhân với Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng họ chỉ sẵn sàng tham gia nếu Hoa Kỳ giảm số lượng vũ khí hạt nhân.

Về phía mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START mới không kèm theo điều kiện: “Nga đã đưa ra đề xuất. Phía Nga tuyên bố sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START mới. Tuy nhiên, Nga chưa nhận được bất cứ câu trả lời đối với đề xuất của mình. Nếu không có START mới sẽ không còn bất cứ thỏa thuận chính nào trên thế giới để kiểm soát vũ khí hạt nhân”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại