*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga chính thức tuyên bố sẵn sàng đưa Avangard và Sarmat vào Hiệp ước START nhưng kiên quyết không đưa ngư lôi Poseidon và tên lửa Burevestnik vào phạm vi Hiệp ước này.
Tờ Rossiyskaya Gazeta dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, Nga không loại trừ quan điểm của Mỹ về vấn đề gia hạn Hiệp ước START-3 có thể thay đổi do tình hình chính trị trong nước hiện nay.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định không gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược Mới (START Mới) – hãng tin Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 16/11 cho biết.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga tiếp tục ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước về vũ khí tấn công và vũ khí chiến lược (START), sẵn sàng "đóng băng" số lượng đầu đạn hạt nhân nếu Mỹ đồng ý gia hạn hiệp ước thêm một năm.
Mới đây, các nghị sĩ Nga đã chỉ trích tuyên bố của ông Marshall Billingslea, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về vấn đề kiểm soát vũ khí.
Ngày 20/9, giới chức Mỹ cho biết nước này đã đề xuất với Nga việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược Mới (START Mới) thêm ít hơn 5 năm nữa.
Ngày 22/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Mỹ đã rút lại đề xuất đưa Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí, song lại đặt ra các điều kiện khác khiến cuộc đàm phán về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) tiếp tục bế tắc.
NBC News đưa tin, hôm 16/8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết, chính quyền ông Donald Trump muốn mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hoa Kỳ và có thể tiến hành ký kết một thỏa thuận vũ khí.
Một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc hôm 8-7 tuyên bố Bắc Kinh sẽ vui vẻ tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên với Mỹ và Nga nếu Washington đồng ý cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình xuống bằng với Trung Quốc.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới đang giảm dần nhờ những nỗ lực của Nga và Mỹ, song các quốc gia vẫn tiếp tục hiện đại hóa số vũ khí này.
RIA Novosti đưa tin, Moscow sẵn sàng thảo luận việc xác định những loại vũ khí mới để đưa vào Hiệp ước START, nhưng khi đó Mỹ với các nước phương Tây khác cũng phải làm như vậy và không phát triển loại vũ khí tương tự.
Moscow sẵn sàng gia hạn thỏa thuận vô cùng quan trọng - Hiệp ước START Mới mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết gì, và thậm chí là có thể đàm phán về vũ khí tối tân nhất của Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn lẩn tránh các cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi cuối tuần vừa rồi đã cho biết như vậy.
Tâm điểm