Nhà Trắng bị phong tỏa, lộ diện hệ thống phòng không tối tân bảo vệ TT Trump suýt khai hỏa

Trà Khánh |

Vụ vi phạm không phận Nhà Trắng hôm 26/11 dù chỉ là "báo động giả” nhưng lại cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tối tân nhất.

Trong hôm 26/11, lực lượng Mật vụ bảo vệ Nhà Trắng cũng như Điện Capitol đã có một phen hú vía khi xuất hiện cảnh báo về một vật thể nghi là máy bay vi phạm vùng cấm bay ở Washington D.C. Ngay sau khi cảnh báo trên được đưa ra Nhà Trắng lẫn Điện Capitol đều được sơ tán khẩn cấp và bị phong tỏa trong hơn 20 phút.

Thông báo của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, vụ phong tỏa diễn ra do xuất hiện "nguy cơ vi phạm vùng không phận bị hạn chế ở khu vực Washington D.C" vào khoảng 9h sáng ngày 26/11 (tức 21h giờ đêm 26/11 theo giờ Hà Nội).

Điều khá đặc biệt là trong khoảng thời gian Nhà Trắng bị phong tỏa, kênh truyền hình CBS của Mỹ đã vô tình ghi lại được hình ảnh về một hệ thống tên lửa phòng không bất ngờ xuất hiện trên một tòa nhà đối diện cổng phía Bắc của Nhà Trắng.

Dựa trên thông tin có được thì hệ thống phòng không trên được đặt trên nóc của tòa nhà văn phòng hành chính mới NEOB nằm trên đường số 17 chạy dọc Cánh Tây (West Wing) của Nhà Trắng. Được biết, Cánh Tây cũng là vị trí đặt Phòng Bầu dục nơi làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khoảng cách từ tòa nhà NEOB đến Cánh Tây cũng không quá xa.

Nhà Trắng bị phong tỏa, lộ diện hệ thống phòng không tối tân bảo vệ TT Trump suýt khai hỏa - Ảnh 2.

Hệ thống tên lửa phòng không AN/TWQ-1 Avenger được phóng viên kênh CBS phát hiện trên nóc tòa nhà văn phòng hành chính mới NEOB gần cửa phía Bắc của Nhà Trắng. Ảnh: Sara Cook.

Từ điều này có thể thấy Tổng thống Trump cùng nội các không chỉ được lực lượng Mật vụ bảo vệ 24/7 bên dưới mặt đất mà còn ở cả trên không.

Theo hình ảnh được kênh CBS ghi lại thì hệ thống phòng không được đặt trên nóc tòa nhà NEOB là một tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp AN/TWQ-1 "Avenger", có vẻ như nó đã được đặt ở đó từ khá lâu.

Nhiều nguồn tin công khai cho thấy, sau vụ khủng bố ngày 11/9 hệ thống phòng không bảo vệ Washington DC được Lầu Năm Góc tăng cường tối đa cùng với đó là sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp vào bên trong thủ đô nước Mỹ.

Nhà Trắng bị phong tỏa, lộ diện hệ thống phòng không tối tân bảo vệ TT Trump suýt khai hỏa - Ảnh 3.

Hệ thống tên lửa phòng không Avenger trên khung gầm Humvee. Ảnh: Reddit.

Vùng trời Washington DC hiện được bảo vệ bằng nhiều lớp phòng không khác nhau. Mọi chuyến bay trong vòng bán kính 110km quanh thủ đô nước Mỹ phải có một mã liên lạc riêng và liên tục duy trì kết nối với đài điều khiển. Trong bán kính 24km, chỉ có những máy bay của chính phủ được phép hoạt động.

Những máy bay xâm nhập khu vực này trước tiên sẽ nhận được tín hiệu cảnh báo. Nếu vẫn phớt lờ, nó sẽ trở mục tiêu của các hệ thống tên lửa phòng không như Avenger.

AN/TWQ-1 Avenger là một trong những hệ thống tên lửa phòng không của Quân đội Mỹ và thường được đặt trên khung gầm xe bọc thép Humvee, tuy nhiên tổ hợp Avenger được đặt gần Nhà Trắng lại là biến thể cố định.

Về hệ thống vũ khí mỗi tổ hợp Avenger được trang bị 8 tên lửa phòng không tầm thấp FIM-92 Stinger có tầm bắn hiệu quả gần 5.000m, ngoài ra nó còn được trang bị thêm một súng máy 12.7mm M3P.

Một số nhà phân tích quân sự cho biết, việc tên lửa phòng không xuất hiện trên nóc các tòa nhà ở Washington DC là điều khá bình thường, đặc biệt là xung quanh Nhà Trắng và Đồi Capitol. Thật ra chúng vẫn luôn ở đó trong suốt nhiều năm qua, do mọi người không chú ý tới nên mới trở thành điều lạ.

Hệ thống tên lửa phòng không Avenger diễn tập bắn đạn thật tại Romanian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại