Nhà cái: ĐT Việt Nam đứng áp chót về khả năng vô địch Asian Cup

Đoàn Dự |

Không ngạc nhiên khi nhà cái đánh giá không cao khả năng vô địch của ĐT Việt Nam.

Theo BET365 đánh giá, Hàn Quốc là đội có cơ hội vô địch Asian Cup 2019 cao nhất. Tỷ lệ đặt cược cho Hàn Quốc vô địch giải chỉ là 1 ăn 3.5. Đứng phía sau là Iran, với tỷ lệ 1 ăn 4. Nhật Bản được cho tỷ lệ 1 ăn 5, sau đó là Australia đặt 1 ăn 10.

Việt Nam là đội bị đánh giá có tỷ lệ vô địch Asian Cup thấp thứ 2, chỉ hơn được Kyrgyzstan. Trong khi tỷ lệ đặt cược cho Việt Nam là 1 ăn 501 thì của Kyrgyzstan là 1 ăn 1001.

Nhà cái: ĐT Việt Nam đứng áp chót về khả năng vô địch Asian Cup - Ảnh 1.

Tại vòng 1/8, Việt Nam sẽ đụng độ Jordan và cơ hội đi tiếp là không nhỏ. Trong khi đó, Kyrgyzstan sẽ đụng độ chủ nhà UAE. Trong lần đầu tiên tham dự Asian Cup, lọt vào vòng 1/8 đã là thành tích cực kì ấn tượng với Kyrgyzstan. Nếu đội bóng này thua trước UAE cũng sẽ không có gì phải hối tiếc.

Về phần Việt Nam, nếu vượt qua được vòng 1/8, chúng ta sẽ đụng độ Nhật Bản/Saudi Arabia ở Tứ kết. Có lẽ, khả năng đi xa nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ chỉ dừng lại tại đây vì đẳng cấp là rất chênh lệch.

Dựa theo phân nhánh ở vòng 1/8, trận Chung kết Asian Cup 2019 dễ diễn ra giữa Iran vs Hàn Quốc, hoặc Nhật Bản vs Hàn Quốc.

Nhà cái: ĐT Việt Nam đứng áp chót về khả năng vô địch Asian Cup - Ảnh 2.

Nếu Hàn Quốc thật sự lên ngôi vô địch, HLV Park Hang-seo hẳn có thể ăn mừng cho ĐTQG nước mình trong vai trò một CĐV. Với vai trò HLV, ông đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Việt Nam vượt qua vòng bảng. Giả sử Việt Nam có thể lọt vào Tứ kết thì đấy cũng là thành công lịch sử và hết sức đáng tự hào.

Cần phải biết năm 2007 Việt Nam cũng từng vào Tứ kết, nhưng khi đó giải chỉ có 16 đội và Tứ kết chỉ là trận đấu ngay sau vòng bảng mà thôi. Với thể thức hiện tại, muốn vào Tứ kết, một đội bóng sẽ cần chiến thắng thêm một lần nữa, trước khi vượt qua vòng bảng. Đó là nhiệm vụ khó khăn hơn hẳn so với năm 2007.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại