Nguy hiểm: Trinh sát cơ Mỹ do thám TQ bắn tên lửa nhưng lại "đội lốt" máy bay Malaysia!

Hoài Giang |

Theo hãng tin Nga Sputnik, việc trinh sát cơ Mỹ thường xuyên "ngụy trang" là các máy bay dân dụng được cho là rất nguy hiểm, có thể khiến phòng không không quân "đối thủ" bắn nhầm.

Rạng sáng ngày 9/9, một chiếc RC-135S Cobra Ball của Không quân Mỹ (USAF) đã cất cánh từ Căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản và hướng đến Hoàng Hải - một biển nhỏ thuộc Thái Bình Dương nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc.

Các nhà phân tích Trung Quốc gần như ngay lập tức nhận ra rằng chiếc trinh sát cơ của Mỹ đã bất ngờ được "thay thế" bằng một máy bay bí ẩn có nguồn gốc từ Malaysia, sau đó thực hiện hành trình trong vòng 6 giờ ở Hoàng Hải trước khi tới Okinawa.

Theo SCSPI, một tổ chức tư vấn liên kết với Đại học Bắc Kinh, hành vi của "chiếc máy bay Malaysia" tương ứng với hành trình dự kiến của chiếc RC-135S Cobra Ball - máy bay trinh sát với thiết bị chuyên dụng nhằm thu thập dữ liệu về các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Nguy hiểm: Trinh sát cơ Mỹ do thám TQ bắn tên lửa nhưng lại đội lốt máy bay Malaysia! - Ảnh 1.

Hoạt động của chiếc máy bay Malaysia ở Biển Hoàng Hải được cho là có liên quan tới cuộc tập trận của PLAN tại Biển Bột Hải gần đó.

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc đã thông báo hạn chế tối đa hoạt động của tàu thuyền tại một số khu vực của Hoàng Hải để phục vụ việc Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) tập trận trong vài tuần qua.

Theo tờ Economic Times của Ấn Độ, các hoạt động bắn đạn thật đã được tiến hành vào ngày 8 và 9/9.

Hôm 8/9, vệ tinh Sentinel của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã chụp được một bức ảnh về Nanchang, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Type 055 khai hỏa tên lửa gần bán đảo Liêu Đông.

Vụ phóng xảy ra trong cùng khu vực biển của Hoàng Hải mà SCSPI đã "đánh dấu" liên quan đến chuyến bay RC-135S, có nghĩa là chiếc trinh sát cơ có thể đã theo dõi cuộc tập trận hoặc thu thập thông tin về tên lửa.

Vài ngày trước đó, hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của PLAN cũng đã lần đầu tiên cùng tham gia một cuộc tập trận ở một khu vực khác của tuyến đường thủy này.

Nguy hiểm: Trinh sát cơ Mỹ do thám TQ bắn tên lửa nhưng lại đội lốt máy bay Malaysia! - Ảnh 3.

Vệ tinh Sentinel-2 ghi lại cảnh một tàu chiến Trung Quốc được cho là khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường Type 055 khai hỏa tên lửa tại Hoàng Hải.

Theo Sputnik, đây là lần thứ ba chỉ trong vòng một tuần các máy bay trinh sát của Mỹ bị "bắt quả tang" dùng thủ thuật thay đổi bộ phát đáp thành một máy bay dân dụng để ngụy trang và theo dõi hoạt động thử tên lửa của PLAN.

Hôm 8/9, hãng tin Nga Sputnik đưa tin một chiếc RC-135W Rivet Joint đã "cải trang" thành một máy bay Malaysia trước khi di chuyển tại tây Thái Bình Dương trong nhiều giờ.

Quá trình ngụy tạo này được thực hiện bằng cách thay đổi mã nhận dạng của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Các máy bay trinh sát của Mỹ được cho là đã tắt các bộ phát đáp của Mỹ và sử dụng các bộ phát khác có mã giả trong dải mã mà các máy bay Malaysia sử dụng.

Việc trinh sát cơ Mỹ thường xuyên "ngụy trang" là các máy bay dân dụng này được cho là rất nguy hiểm. Biện pháp này được cho là đã liên quan tới ít nhất là một vụ việc máy bay Triều Tiên bị tiêm kích Liên Xô bắn rơi ở Sakhalin làm hàng trăm người thiệt mạng vào năm 1983.

RC-135S Cobra Ball là biến thể sửa đổi của vận tải cơ C-135 vào năm 1972 nhằm theo dõi thông tin tên lửa đạn đạo của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

RC-135S được trang bị một loạt các cảm biến quang học, điện tử với khả năng ghi âm và thiết bị liên lạc tinh vi, là khí tài đặc biệt phù hợp để thu thập những thông tin tình báo quan trọng mà không thể lấy được bằng bất kỳ nguồn nào khác.

Phi hành đoàn của Cobra Ball bao gồm hai phi công, một hoa tiêu, ba sĩ quan tác chiến điện tử cùng nhiều kỹ sư và chuyên gia khác.

Việc quân đội Mỹ triển khai Cobra Ball tại Okinawa, Nhật Bản là để giám sát tên lửa và phương tiện phóng không gian ở Triều Tiên và Trung Quốc.

Nguy hiểm: Trinh sát cơ Mỹ do thám TQ bắn tên lửa nhưng lại đội lốt máy bay Malaysia! - Ảnh 6.

RC-135S Cobra Ball tại Okinawa, Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại