*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện nay khi vừa phải chống chọi với đại dịch Covid-19 lại vừa nỗ lực để đẩy lùi hành vi gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.
Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận cường độ cao kéo dài 10 ngày ở Biển Đông từ ngày 30.12. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Sơn Đông, tàu tấn công đổ bộ Type 075 và nhiều vũ khí khác.
Chuyên gia nói nhu cầu cấp bách đối với hải quân Trung Quốc là có chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay - giống như các đối thủ phương Tây - những người có khả năng chỉ huy các tàu chiến và máy bay trong các tình huống hiệp đồng tác chiến hiện đại.
Chỉ huy mới của INDOPACOM sẽ có nhiệm vụ giám sát các hoạt động cải cách trong cơ quan này, trong đó có việc thành lập một hạm đội viễn chinh mới, đặc biệt tập trung đối phó với Trung Quốc.
Một chiếc máy bay trinh thám P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ từ căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa - Nhật Bản được phát hiện có trang bị tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon.
Theo hãng tin Nga Sputnik, việc trinh sát cơ Mỹ thường xuyên "ngụy trang" là các máy bay dân dụng được cho là rất nguy hiểm, có thể khiến phòng không không quân "đối thủ" bắn nhầm.
Hải quân Trung Quốc đang xây dựng hạm đội tàu sân bay lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, họ hiện đang thiếu máy bay cảnh báo sớm trên không (AEW), được coi là thành phần quan trọng của một lực lượng không quân. Điều này sẽ thay đổi với sự ra đời của máy bay AEW hoạt động trên tàu sân bay Xian KJ-600. Nó trông rất giống chiếc E-2C Hawkeye của Hải quân Mỹ.
Trung Quốc đang đóng mới các tàu khu trục với tốc độ chóng mặt, với các tàu khu trục thế hệ 3 trở thành xương sống trong hải quân.
Hãng tin ANI cho biết hải quân Ấn Độ đã triển khai một trong những tàu chiến ở tiền tuyến của mình đến biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc đã hoàn thành đợt chạy thử ngoài biển lần đầu tiên và dự kiến sẽ được biên chế cho hải quân ngay trong năm sau, theo các nhà phân tích quân sự.
Konstantin Sivkov, thành viên của Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, lập luận rằng khả năng trinh sát vượt trội của Mỹ sẽ lấn át lợi thế của Trung Quốc về tên lửa siêu vượt âm.
Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật Bản trong bất kỳ cuộc so găng nào với các tàu Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Đây là phát ngôn của tướng Kevin Schneider, chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Nhật, hôm 29-7.
Tâm điểm