Nguy cơ chiến tranh Israel – Hezbollah: Kịch bản Nga đưa quân tới Lebanon?

An Bình |

Căng thẳng đang âm thầm diễn ra giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Shiite thân Iran Hezbollah tại biên giới Lebanon.

Ở đây đã tồn tại trạng thái cảnh báo bất thường, nhưng hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường: Israel đang tăng cường tuần tra trên biên giới, gia tăng triển khai các sĩ quan và binh lính tại các vị trí quân sự chiến lược ở biên giới Lebanon, và các máy bay phản lực và trinh sát Israel thường xuyên vi phạm không phận Lebanon.

Về phần mình, Hezbollah cũng đang điều chỉnh các vị trí triển khai lực lượng mới để bao quát những khoảng trống ở tiền tuyến, cả trên mặt đất và dưới lòng đất, gia tăng cấp độ cảnh báo và rút các Lực lượng Đặc nhiệm được đào tạo và có kinh nghiệm của họ (đơn vị Al Ridwan) từ Syria trở về để thiết lập các vị trí phòng thủ đối phó với Israel.

Nhưng liệu lúc này có thể xảy ra một cuộc chiến tranh thứ ba giữa Hezbollah và Israel sau thất bại của Israel vào năm 2006 hay không? Tại sao căng thẳng lại leo thang ngay thời điểm hiện tại?

Thực lực quân sự đáng gờm Hezbollah

Mười hai năm sau khi chiến tranh kết thúc vào tháng 8/2006, tiếng trống chiến tranh đang âm thầm vang lên ở phía nam Lebanon. Kể từ đó, Hezbollah đã không ngừng tăng cường năng lực quân sự và đã dự trữ nhiều tên lửa chiến lược chính xác tầm xa và nhiên liệu rắn để đảm bảo khởi động máy phóng nhanh chóng.

Hơn nữa, Hezbollah cũng đã mua các tên lửa chống tàu có thể tiếp cận bất kỳ bến cảng nào của Israel và tấn công bất kỳ tàu và phương tiện chở dầu nào ở Địa Trung Hải. Có những dấu hiệu mạnh mẽ rằng Hezbollah có tên lửa phòng không trong kho vũ khí và các chiến binh của lực lượng này được huấn luyện sử dụng chúng trong các cuộc không kích.

Ngoài ra, các Lực Lượng Đặc nhiệm của Hezbollah cũng đã trải qua tất cả các loại chiến tranh ở Syria, từ sa mạc sang chiến tranh đô thị, chống lại các lực lượng cực đoan (al-Qaeda ở Syria), cũng như đối phó với bom xe, tấn công bằng máy bay không người lái có vũ trang, tấn công tự sát... 

Đây là những kinh nghiệm quân sự quan trọng mà bất kỳ quân đội nào trên thế giới đều muốn có được.

Hezbollah đã làm việc rất chặt chẽ với một đội quân truyền thống (quân đội Syria), một siêu cường (lực lượng Nga được triển khai ở Syria), với các nhóm du kích bất thường (đồng minh Iran) và đã tự lực trong hàng chục trận chiến trong suốt bảy năm chiến tranh. 

Tên lửa chiến lược của Hezbollah được triển khai dọc theo biên giới Lebanon-Syria, bên trong các dãy núi, và dưới mặt đất để tránh bom của Israel và cũng tránh xa các khu dân cư Lebanon.

Nhà lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah đã nói, nếu Israel quyết định bắt đầu một cuộc chiến, ông "sẽ tiến hành cuộc chiến tiếp theo nhắm vào Israel" bằng cách gửi lực lượng mặt đất tấn công các khu định cư và thành phố Israel gần biên giới Lebanon.

Ông tuyên bố sẽ ném bom Tel Aviv, kho chứa hóa chất tại Haifa, cơ sở hạt nhân Dimona và trung tâm nghiên cứu ở Negev, và tất cả các sân bay và cơ sở quân sự.

Sayyed Nasrallah quyết tâm cởi bỏ găng tay, loại bỏ tất cả các điều cấm kị và sử dụng tất cả sức mạnh và khả năng quân sự của Hezbollah trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong tương lai.

Danh sách này có vẻ dài và ấn tượng: Hezbollah được cơ cấu với hàng chục ngàn thành viên theo các cấp bậc. Đây thực sự được coi là một trong những đội quân mạnh nhất ở Trung Đông, và thành tích của nó ở Syria - một lãnh thổ lớn gấp 18 lần Lebanon - đã chứng tỏ khả năng bảo vệ và giải phóng lãnh thổ ngoài Lebanon. Nhưng liệu kỷ lục đó có đủ để ngăn Israel tấn công Hezbollah không?

Kịch bản chiến tranh và yếu tố Nga?

Các nguồn tin thân cận cho biết: “Khi ông Donald Trump đang cầm quyền, đó là một cơ hội. Israel không bao giờ có thể mơ về việc có một người tương tự trong tương lai. Ông Trump sẵn sàng hỗ trợ cho Israel bất cứ điều gì cần thiết cho một cuộc chiến tranh. Ông đang gửi quân đội Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Israel và sẽ không tiếc điều gì để chấm dứt việc ông cho là Iran đang lấy Lebanon'.

Mục tiêu "thay đổi chế độ" ở Syria đã thất bại sau 7 năm chiến tranh. Sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin ở Helsinki, ông Donald Trump đã tỏ ý muốn giảm sự hiện diện ở Syria – để cho Nga đóng vai trò bảo trợ cho biên giới Israel và vùng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Phía nam Syria (ngoại trừ khu vực IS kiểm soát ở Quneitra) đã được giao cho quân đội Syria với ít sự phản kháng. Mỹ đã ra lệnh đóng cửa Trung tâm điều hành quân sự ở Jordan MOC - nơi chịu trách nhiệm đào tạo và cung cấp hỗ trợ quân sự cho lực lượng nổi dậy ôn hòa chống lại quân đội Syria.

Hơn nữa, người Kurd ở các tỉnh al-Hasaka và Deir-ezzour - chịu trách nhiệm bảo vệ lực lượng Mỹ ở Đông Bắc Syria - đã nêu ra, với sự đồng ý của Mỹ, một cuộc đối thoại hòa giải với chính phủ ở Damascus.

Có thể Tổng thống Assad sẽ cấp cho người Kurd một vị trí trong Quốc hội và chính phủ trong tương lai với một số hình thức phân quyền phi tập trung cho các tỉnh phía bắc.

Đây là một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tìm kiếm một lối thoát khỏi Syria, dù sớm hay muộn. 

Sự an toàn của Israel là một vấn đề quan trọng và Mỹ tin rằng, nếu Thủ tướng Iraq Haidar Abadi được bầu lại, lực lượng của họ hiện diện ở Iraq sẽ có thể có được vị thế tốt hơn ở Syria. 

Tuy nhiên, sự hiện diện của một Hezbollah hùng mạnh đã làm suy yếu an ninh của Israel.

Nhiều nguồn tin cho rằng, "kể từ khi Mỹ trao Syria cho Nga, có thể một bước đi tương tự sẽ được lặp lại ở Lebanon, nhưng chỉ sau một trận chiến gây nhiều thiệt hại giữa Hezbollah và Israel".

Nga sẽ trở thành người bảo đảm an ninh cho Israel trên biên giới phía bắc với Lebanon như điều đã diễn ra ở Syria.

“Nga muốn chiến tranh kết thúc tại Syria và sẵn sàng giải phóng Idlib dù có hoặc không có sự đồng ý của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Idlib trở lại trong tay chính quyền trung ương ở Damascus, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận sự hòa giải giữa các chiến binh nổi dậy và quân đội Syria. Hơn nữa, khi Nga bảo vệ cao nguyên Golan, họ có thể bảo vệ biên giới giữa người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ.

Do đó, để đảm bảo điểm nóng này của Trung Đông không diễn ra xung đột, Lebanon có thể sẽ đi theo cùng một con đường của Cao nguyên Golan và sẽ thấy cảnh sát quân sự Nga tại biên giới của nó ”, các nguồn tin cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại