Người vợ tảo tần chuyên đi sau phục vụ chồng của nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá vừa vào vai phản diện phim "Bão ngầm"

Đỗ Quyên (th) |

NSND Nguyễn Hải là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai phản diện trên màn ảnh Việt. Mới đây, ông vào vai một Thượng tá, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, nhưng cũng lại là một vai phản diện...

NSND Nguyễn Hải mang quân hàm Đại tá công an chuyên vai phản diện 

NSND Nguyễn Hải mang quân hàm Đại tá và từng là phó trưởng Đoàn Kịch nói CAND. Nhắc tới ông là khán giả khán giả nhớ ngay tới những vai phản diện vô cùng ấn tượng trên sóng truyền hình. Đó là vai "kẻ giết người" Trịnh Khả trong "Chuyện làng Nhô" hoặc Tổng giám đốc Lê Thanh trong "Chạy án", vai lão Cấn trùm mại dâm trong "Quỳnh búp bê"… Những vai diễn ấy không chỉ mang lại thành công mà còn khiến cuộc đời ông gặp phải những sóng gió, tủi nhục.

Người vợ tảo tần chuyên đi sau phục vụ chồng của nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá vừa vào vai phản diện phim Bão ngầm - Ảnh 1.

NSND Nguyễn Hải trong buổi họp báo ra mắt phim "Bão ngầm".

Trong một chương trình truyền hình, NSND Nguyễn Hải không giấu sự buồn bã khi nhắc đến kỉ niệm khó quên: "Bên cạnh sự thành công, vinh quang vẫn có sự chạnh lòng, hy sinh. Nói đâu xa, trong một đám đông, có người nhìn mặt mình, thấy đóng vai tội phạm họ chưa biết mình thế nào nhưng cứ lườm lườm, nguýt nguýt thăm dò chứ không vồ vập như mấy anh đóng chính diện.

Trong thời gian làm phim Cái chết của Thiên Nga của đạo diễn Mai Hồng Phong, một lần tôi và vợ đi ra chợ Hôm. Có chị nhìn thấy tôi, tự nhiên giữ luôn cái túi quay người giấu vào trong. Nói thật, tôi xấu hổ với vợ thì ít mà xấu hổ với mọi người xung quanh thì nhiều. Ai cũng nhìn tôi dè chừng như nhìn thằng tội phạm".

Không chỉ vậy, ông đã làm cha mẹ buồn khi bỏ nghề kỹ sư để đi theo nghiệp diễn. "Có lúc nghĩ lại tôi cũng trăn trở, không biết mình đang yêu nghề hay trở thành con thiêu thân? Nhưng xét cho cùng tôi vẫn phải chấp nhận thôi. Vì tôi đã yêu nghệ thuật đến mức bỏ nghề kỹ sư đi đóng phim khiến bố mẹ rất tức giận", NSND Nguyễn Hải nghẹn lòng.

Người vợ tảo tần chuyên đi sau phục vụ chồng của nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá vừa vào vai phản diện phim Bão ngầm - Ảnh 2.

NSND Nguyễn Hàm mang quân hàm Đại tá và từng là phó trưởng Đoàn Kịch nói CAND.

Được biết, trước khi trở thành nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá ngành Công an, NSND Nguyễn Hải có học vấn cao. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi đỗ tới 3 trường đại học nổi tiếng là Đại học Hàng hải, Đại học Ngoại thương và Đại học Mỏ địa chất.

Thời điểm đó, NSND Nguyễn Hải đã quyết định chọn học ngành Khai thác hầm và lò tại Đại học Mỏ địa chất. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông có bằng Kỹ sư và làm việc 6-8 tháng ở Quảng Ninh. Tuy nhiên niềm đam mê nghệ thuật đã khiến nam nghệ sĩ rẽ hướng.

Năm 1981, ông quyết định theo học tại Đại học Sân khấu điện ảnh. Điều này từng khiến bố mẹ ông tức giận, cắt hết viện trợ vì công sức 5 năm ăn học bỏ xuống sông xuống biển. NSND Nguyễn Hải đã phải tiết kiệm đến từng xu lẻ để vừa đi học vừa trang trải cuộc sống. Có những ngày, ông không đủ tiền mua vé xe buýt, phải đi bộ ròng rã 5, 6 tiếng đồng hồ từ Mai Dịch đến tận Cung Thiếu nhi, Lý Thái Tổ để xem kịch. Nhờ sự nỗ lực hết mình như vậy nên hiện tại NSND Nguyễn Hải có một thành quả xứng đáng.

NSND Nguyễn Hải có người vợ tào khang, hậu phương vững chắc

NSND Nguyễn Hải có ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân, ông còn nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình. Vợ và các con là hậu phương vững chắc để NSND Nguyễn Hải sống hết mình với nghệ thuật. Chia sẻ về người bạn đời, ông cho biết khi còn sống trong thời bao cấp, bà xã vừa dạy học vừa lăn lộn kinh doanh, nuôi dạy con cái để chồng yên tâm làm nghề.

"Tôi tự hào vì có một người phụ nữ luôn đằng đẵng, đều đặn và thậm chí quằn quại, lúc nào cũng đi theo sau để phục vụ chồng. Thành công của tôi ngày hôm nay phải có công lao của gia đình chiếm tới 99%. Gia đình là cái nôi để tôi yên tâm công tác, theo đuổi nghề. Nhiều lúc tôi phải dằn lòng, nghĩ ngợi bởi sự hy sinh mà vợ dành cho tôi quá lớn", NSND Nguyễn Hải.

Người vợ tảo tần chuyên đi sau phục vụ chồng của nghệ sĩ mang quân hàm Đại tá vừa vào vai phản diện phim Bão ngầm - Ảnh 3.

Gia đình NSND Nguyễn Hải.

Các con NSND Nguyễn Hải đều đã trưởng thành và giỏi giang. Người con trai lớn của nam diễn viên từng nhận được học bổng du học Anh. Trong khi đó, ái nữ thứ hai nhà ông cũng đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và có tài chơi thể thao cực giỏi.

NSND Nguyễn Hải nghỉ chế độ hưu trí từ tháng 12/2019. Ông tâm sự ở mỗi giai đoạn cuộc đời có một áp lực riêng. Tuy nhiên, khi đã về hưu nam diễn viên có thời gian để lo cho mình và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại