Người ngoài hành tinh xuất hiện ngay trước buồng quan sát của NASA

Lê Trang |

Gần đây, những người dành cả cuộc đời mình để đi săn tìm dấu tích của UFO đã đưa ra một thông báo: Có thể họ đã nhìn thấy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh ngay trước Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Gần đây, những người dành cả cuộc đời mình để đi săn tìm dấu tích của UFO đã đưa ra một thông báo: Có thể họ đã nhìn thấy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh ngay trước Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Những nhà nghiên cứu làm công việc tại phòng quan sát không gian từ Trạm vũ trụ quốc tế tin rằng họ đã phát hiện ra một UFO xuất hiện trong hư không ngay trước phòng thí nghiệm quỹ đạo. Đối tượng đi vào bên trái màn hình theo dõi và có dạng hình trụ.

Nhà lý luận nổi tiếng Scott C Waring, người đầu tiên chú ý đến UFO lại cho rằng không chắc chắn liệu nó có phải là một phi thuyền ngoài trái đất hay không. Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ ISS, khiến ông Waring tự hỏi lý do NASA tắt nguồn cấp dữ liệu khi có một sự vật lạ xuất hiện. Ông Waring đã viết trên blog Cơ sở dữ liệu ET của mình: "Ngay khi đối tượng hình trụ sắp sửa tiến gần để chúng ta có thể nhìn rõ hơn, NASA đã cắt tín hiệu và chuyển sang màn hình đỏ.

Người ngoài hành tinh xuất hiện ngay trước buồng quan sát của NASA - Ảnh 1.

"Ban đầu tôi không chắc chắn đó là UFO, nhưng khi NASA cũng chú ý đến nó và chuyển màn hình sang màu đỏ, hành động này dường như là một lời khẳng định. NASA đã nỗ lực che giấu đối tượng này khỏi công chúng, do đó, đối tượng này hẳn phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.

Vật thể trông rất rắn, các cạnh của nó trông giống như các cạnh của cánh con tàu trên trạm vũ trụ. Mặt trời chiếu vào bề mặt của vật thể khiến nó phát sáng trong bóng đêm. Đó là lý do tại sao chúng ta đã nhìn thấy nó. Như tôi đã nói hàng trăm lần trước đây, nếu bạn muốn xem UFO, hãy xem một vài cảnh hoàng hôn và tôi hứa bạn sẽ nhìn thấy một cái gì đó, nhưng hãy mang theo máy ảnh hoặc bạn bè nếu không sẽ không ai tin bạn.

Các nhà khoa học từng làm việc cho NASA đã đưa ra một lời giải thích đơn giản hơn nhiều cho tất cả các trường hợp nhìn thấy UFO kỳ quái được báo cáo trước đây. Theo cựu kỹ sư của NASA, James Oberg, hầu hết các lần nhìn thấy UFO không gì khác hơn là một hòn đá trôi lơ lửng trong không gian của vũ trụ, vô tình bị máy ảnh bắt gặp. Hoặc nó cũng có thể là một mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ nào đó trôi dạt trong môi trường phi trọng lực.

James Oberg nói: “Tôi đã có đủ kinh nghiệm với không gian thực để nhận ra rằng những vật thể lạ được máy quay ghi lại không có gì là phi thường. Sở dĩ nhiều người cố cho nó là phi thường vì bộ não con người không được lập trình rằng có thể có một vật nhỏ bé bất kì nào đó trôi nổi bên ngoài Trái đất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại