Người Mỹ "ào ào" ca ngợi hành động ấm lòng của ông Bush dành cho bà Obama tại lễ tang TNS McCain

Tất Đạt |

"Hành động của ông Bush thật ngọt ngào và nó là sự ẩn dụ rõ ràng cho những gì chúng ta đã mất trên chính trường Mỹ," một người Mỹ chia sẻ trên Twitter.

Giữa lúc Thượng nghị sĩ Joe Lieberman đọc điếu văn tại lễ tưởng niệm của ông McCain tại Nhà thờ Quốc gia Washington, các phóng viên đã ghi lại được một hình ảnh thân thiện giữa cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.

Khi cùng ngồi trên hàng ghế đầu, ông Bush chủ động lấy một viên kẹo từ vợ - bà Laura Bush - và kín đáo mời bà Obama đang ngồi phía bên phải ông.

Có thể thấy trên đoạn hình ảnh bà Obama đã nói "cảm ơn" khi nhận kẹo.

Khoảnh khắc này đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên Twitter. Một người viết: "Nhìn ông George Bush kín đáo chuyển kẹo cho bà Michelle Obama khiến tôi càng có niềm tin hơn vào tương lai của đảng Cộng hòa".

"Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất giữa các nhân vật nổi tiếng. Hành động của ông Bush thật ngọt ngào và nó là sự ẩn dụ rõ ràng cho những gì chúng ta đã mất trên chính trường Mỹ," một người dùng khác bày tỏ.

Tình bạn thân thiết giữa ông Bush và bà Obama đã được thể hiện trong nhiều dịp.

Đáng nhớ nhất, bà Michelle Obama đã từng ôm cựu tổng thống Bush trong lễ khai mạc Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Mỹ gốc Phi của Smithsonian vào tháng 9/2016.

Người Mỹ ào ào ca ngợi hành động ấm lòng của ông Bush dành cho bà Obama tại lễ tang TNS McCain - Ảnh 1.

Tình bạn giữa bà Michelle Obama và ông Bush. Ảnh: AP

Hình ảnh này nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Mỹ và được đánh giá là bằng chứng chắc chắn nhất cho tình bạn giữa hai người.

Một vài tháng trước đó, ông Bush và bà Obama từng cầm tay nhau và hát tại một buổi lễ tưởng niệm 5 sĩ quan thiệt mạng tại Dallas.

Sau này, khi được hỏi về hình ảnh được bà Obama ôm tại Washington, Bush cho biết ông và cựu Đệ nhất Phu nhân "dành cho nhau những sự tôn trọng và tình cảm chân thành".

Năm ngoái, trả lời tờ The People, ông Bush nói: "Ai thích sự hài hước của tôi, tôi đều thích họ ngay lập tức".

"Gia đình Obama luôn phải tiếp xúc với những người nghiêm túc, vậy nên chúng tôi khá hợp nhau [về những chuyện hài hước]".

Cựu tổng thống Barack Obama và ông Bush - từng là đối thủ của ông McCain trong cuộc tranh cử tổng thống - đã ca ngợi ông McCain trong bài điếu văn hôm qua (1/9).

Người Mỹ ào ào ca ngợi hành động ấm lòng của ông Bush dành cho bà Obama tại lễ tang TNS McCain - Ảnh 2.
Người Mỹ ào ào ca ngợi hành động ấm lòng của ông Bush dành cho bà Obama tại lễ tang TNS McCain - Ảnh 3.

Cựu tổng thống George Bush và Barack Obama phát biểu tại lễ tưởng niệm Thượng Nghị sĩ John McCain. Ảnh: EPA/REUTERS

Cựu Thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain qua đời ngày 25/8 vì ung thư não, chỉ ít ngày trước sinh nhật lần thứ 82.

Gần như tất cả các nhân vật chính trị quan trọng đều tham gia buổi tưởng niệm trừ tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Tuy nhiên, dù vắng mặt, nhưng ông Trump vẫn "hiện diện" rõ nét qua những lời phát biểu trong buổi lễ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại