Người đánh giày giở trò để "chém" của khách cao gấp 6 lần giá

Đình Thức |

Tùng thường thỏa thuận với khách đánh một đôi giày chỉ với giá 15.000 đồng nhưng sau đó yêu cầu khách phải trả gấp 6 lần.

Ngày 4/6, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết đã bàn giao Viên Đình Tùng (trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho công an phường xử lý theo pháp luật.

Ông Sơn cho hay trước đó UBND phường liên tục nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc liên tục bị một người đánh giày "chặt chém".

Theo đó, người này thường thỏa thuận giá cả đánh 1 đôi giày là 15.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thì người này yêu cầu khách phải trả số tiền 80.000 đồng vì lý do đã dán keo lại đôi giày.

"Lực lượng chức năng đã mật phục, giả dạng để điều tra sự việc và bắt quả tang Tùng có hành vi cố ý bẻ giày khách tại một quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng.

Viên sau khi bẻ giày rồi dùng keo dán lại và bị bắt quả tang khi đang buộc khách trả 80.000 đồng", ông Sơn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại