Người đàn ông bị tấn công dã man khi đang rút tiền ở ATM trong ngân hàng

Minh Thu |

Kẻ tấn công cầm theo chiếc rìu liên tiếp chém vào người đàn ông đang đứng rút tiền ở cây ATM trong ngân hàng.

Nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng khi đang rút tiền ở một cây ATM tại thành phố New York đã được đưa vào viện cấp cứu và phải nằm trong phòng điều trị tích cực.

Theo hình ảnh camera giám sát an ninh ghi lại được, một người đàn ông 51 tuổi sinh sống ở quận Manhattan thuộc thành phố New York, Mỹ đã bất ngờ bị một người đàn ông da màu đeo khẩu trang dùng rìu tấn công dã man từ phía sau.

Tờ New York Post cho biết, vụ tấn công xảy ra vào ngày 15/8 bên trong tiền sảnh của Ngân hàng Chase Bank trên đại lộ Broadway gần đường Beaver.

Tới ngày 17/8, hình ảnh về vụ tấn công mới được công bố. Kẻ tấn công đã lấy một chiếc rùi nhỏ từ trong túi và sau đó tấn công nạn nhân mà hắn không hề quen biết khi người này đang đứng trước một cây ATM để rút tiền.

Nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy, vứt chiếc balo đeo trên vai xuống đất và có hành động tự vệ, nhưng vẫn không đủ sức chống đỡ trước sự tấn công liên tiếp từ đối tượng đeo khẩu trang.

Sau khi dùng rìu chém liên tiếp và khiến nạn nhân chảy nhiều máu, thủ phạm còn tiếp tục trút giận xuống các cây ATM. Hắn được nhìn thấy cầm rìu đập phá nhiều màn hình cây ATM. Gây án xong, hắn bỏ trốn khỏi hiện trường và vứt lại hung khí là cái rìu cũng như không lấy balo của nạn nhân.

Nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Bellevue và được chuyển vào phòng điều trị tích cực.

“Người đàn ông đó cầm theo chiếc rìu và tấn công vào đầu cùng chân của tôi”, nạn nhân nói tiếng Tây Ban Nha trong cuộc phỏng vấn ngắn với New York Post.

Còn theo New York Daily News, nghi phạm gây ra vụ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ vào cuối ngày 17/8. Hắn cũng được “đưa tới bệnh viện Bellevue để giám định tâm thần”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại