Người đàn ông bị hổ cắn người đứt rời 2 tay ở Bình Dương: "Tôi bị nó lôi vào cắn"

Bảo Minh |

Đại diện bệnh viện cho biết, nạn nhân nhập viện với tình trạng thương tích rất nặng, đứt lìa tay bên trái và vai bên phải.

Ngày 5/6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông bị hổ cắn đứt rời 2 tay trong khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú (tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân được xác định là ông Võ Thành Quới (49 tuổi, quê An Giang) hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Được biết, ông Quới từng là nhân viên của khu du lịch trước khi bị xảy ra sự cố.

Trước đó, chiều 4/6, nghe tiếng kêu la thất thanh, các nhân viên khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh chạy tới chuồng nuôi nhốt hổ phát hiện ông Quới nằm bất động ngoài chuồng hổ trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Toàn bộ cánh tay phải bị hổ cắn đứt rời tới sát vai, cánh tay trái cũng bị cắn đứt rời một nửa.

Ngay khi phát hiện sự việc, nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu, các nhân chứng liền báo cho kiểm lâm tỉnh Bình Dương về sự việc. Tại bệnh viện, nạn nhân được cứu chữa kịp thời đã qua cơn nguy kịch.

Người đàn ông bị hổ cắn người đứt rời 2 tay ở Bình Dương: Tôi bị nó lôi vào cắn - Ảnh 1.

Nạn nhân được được điều trại tại bệnh viện (Ảnh: MT).

"Lúc trước tôi có làm ở đó, sau đi làm thợ hồ thì tôi có đi qua cái chuồng cọp để xem thử thì sơ ý để tay vô tường bị nó lôi vào cắn. Tôi lấy tay còn lại đỡ thì nó cắn cả hay tay. Sau đó, một người chạy lại lôi ra", ông Quới hãi hùng nhớ lại.

Đại diện bệnh viện cho biết nạn nhân nhập viện với tình trạng thương tích rất nặng, đứt lìa tay bên trái và vai bên phải.

"Nạn nhân được hồi sức sau đó chuyển lên phòng mổ, xử lý vết thương. Tình trạng nạn nhân thì đã qua cơn nguy kịch nhưng phải mổ thêm nhiều lần để làm sạch các vết thương. Ngoài 2 tay thì chấn thương ngực của nạn nhân cũng gây thương tích nghiêm trọng", phía bệnh viện cho hay.

Trao đổi thông tin ban đầu với báo chí, UBND phường Vĩnh Phú cho biết người đàn ông có thể đã vào trêu đùa hổ khi đang say rượu nên bị hổ cắn. Được biết, các con hổ được nuôi nhốt tại đây vẫn còn giấy phép của kiểm lâm.

Chủ cơ sở nuôi nhốt hổ tại Khu du lịch Thanh Cảnh từng vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Cụ thể, họ đã nuôi hổ không có nguồn gốc tại khu du lịch. Những con hổ chết được đưa đi nấu cao.

Hồi năm 2011, TAND thị xã Thuận An đã tuyên phạt Huỳnh Văn Hai (con trai chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh) 36 tháng tù giam và Huỳnh Tấn Đạt (cháu chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh) 30 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại