Người đàn ông bị hổ cắn đứt rời 2 tay được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị

Bảo Minh |

Nạn nhân được phát hiện nằm bất động, mất 2 cánh tay nằm ngoài sát mép chuồng hổ của khu du lịch sinh thái.

Ngày 5/6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ vụ người đàn ông trung niên bị hổ tấn công gây thương tích cực kỳ nghiêm trọng tại khu du lịch sinh thái T.C (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thị xã Thuận An xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân bị hổ cắn đứt rời cả 2 cánh tay, đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM tiếp tục điều trị.

Người đàn ông bị hổ cắn đứt rời 2 tay được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị - Ảnh 1.

Đàn hổ lớn được nuôi tại khu du lịch sinh thái T.C

Sự việc diễn ra vào chiều 4/6, người đàn ông khoảng 50 tuổi được các nhân viên khu du lịch phát hiện trong tình trạng bị thương nặng, nằm bất động. Nạn nhân nằm bên ngoài sát mép chuồng hổ.

Cánh tay phải của anh ta bị hổ cắn đứt rời tới sát vai, cánh tay trái cũng bị hổ cắn đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay.

Nạn nhân được giải cứu ngay sau đó. Nhận được tin báo, kiểm lâm tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng tới khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ việc. 

Trước đó, hồi tháng 9/2016, một người dưỡng thú cũng bị hổ cắn tại cơ sở nuôi nhốt hổ của ông Ngô Duy Tân, nguyên giám đốc Công ty TNHH bia Thái Bình Dương, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại