Theo bố ra đồng bắt cua, nam sinh lớp 6 bị rắn hổ mang cắn hỏng tay

Gia Hưng |

Trong lúc đi bắt cua cùng bố, Huy bị con rắn hổ mang lớn cắn vào ngón tay.

Ngày 5/3, lãnh đạo xã Xuân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa có trường hợp nam sinh lớp 6 bị rắn hổ mang cắn phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong khi gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào tối 1/3, anh nguyễn Sỹ Thế cùng con là Nguyễn Sỹ Quang Huy (11 tuổi, học lớp 6) ra đồng gần nhà để bắt cua. Trong lúc đang lọ mọ bắt, Huy bất ngờ bị 1 con rắn hổ mang lớn cắn vào ngón tay trái.

Theo bố ra đồng bắt cua, nam sinh lớp 6 bị rắn hổ mang cắn hỏng tay - Ảnh 1.

Huy hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Thấy Huy la hét, anh Thế lập tức chạy lại sơ cứu cho con rồi bế con đưa đi viện cấp cứu. Do trúng độc nặng, bé Huy phải chuyển đi bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.

"Sau mấy ngày cấp cứu, giờ cháu đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng giờ cháu vẫn đang phải chuyền huyết tương để đẩy chất độc ra ngoài. Cánh tay trái vẫn đang phải nuôi, chưa biết có thể giữ lại được hay không nữa, còn ngón tay thì thâm tím hoại tử", anh Thế chia sẻ.

Theo bố ra đồng bắt cua, nam sinh lớp 6 bị rắn hổ mang cắn hỏng tay - Ảnh 2.

Vị trí rắn cắn bị hoại tử do nọc độc.

Cô Trần Thị Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Sơn cho biết, Huy hiện đang là học sinh lớp hòa nhập tại trường. Hoàn cảnh gia đình nam sinh này rất khó khăn, mồ côi mẹ từ nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại