Người dân bắt trói nam thanh niên nghi sát hại mẹ ruột trong nhà

Gia Hưng |

Phát hiện bà Liêm gục chết trên vũng máu trong nhà, cạnh đó là cậu con trai đang bị kích động nên người dân đã bắt trói và báo cho công an đến làm rõ sự việc.

Chiều 9/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ 1 vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Duệ.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 8/9, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo có một vụ án mạng tại nhà bà Nguyễn Thị Liêm (61 tuổi; trú xã Cẩm Duệ) nên đã đến điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thị Liêm nằm gục chết trên vũng máu ở nền nhà. Cạnh đó là Bùi Văn Hải (28 tuổi; con trai bà Liêm) bị người thân trói giữa nền nhà.

Người dân bắt trói nam thanh niên nghi sát hại mẹ ruột trong nhà - Ảnh 1.

Nghi can Hải tại cơ quan điều tra.

Người thân nạn nhân kể lại, chiều 8/9, một người họ hàng sang nhà trồng cây thì bất ngờ phát hiện bà Liêm nằm trên vũng máu trong nhà. Cạnh đó là Hải đang trong trạng thái kích động.

Ngay lập tức, người này liền hô hoán hàng xóm xung quanh đến đồng thời bắt trói Hải lại để tránh kích động.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao và 1 viên gạch dính máu. Hải sau đó được đưa về trụ sở công an để làm rõ sự việc.

Bước đầu, Hải khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột. Hải khai lúc đó thấy mẹ mệt nên lại giúp mẹ. Không hiểu sao Hải bị kích động và không kiểm soát được bản thân.

Được biết, Hải có hồ sơ bệnh án tâm thần từ lâu. Trong gia đình còn có một người chị gái cũng bị tâm thần ở cùng. Chiều qua khi xảy ra sự việc, người bố đi vắng. Do Hải ít khi lên cơn nên người mẹ đã không cảnh giác dẫn đến sự việc thương tâm trên.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang làm rõ sự việc và đưa nghi can Hải đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại