Y án tử hình gái bán dâm giết khách làng chơi

Khắc Thành |

Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình, Lượm kháng cáo xin được tha tội chết. Tuy nhiên, TAND cấp cao đã y án với bị cáo.

Ngày 9/9, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình với Nguyễn Thị Lượm (21 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Minh Tâm (31 tuổi, ngụ quận 8) lĩnh 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng người này không có kháng cáo, kháng nghị nên tòa cấp cao không xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, Lượm là gái bán dâm, thường đứng đón khách ở vòng xoay An Dương Vương (quận Bình Tân). Rạng sáng 27/11/2014, sau khi nhậu say, anh Trần Hữu Hoàng đến thỏa thuận mua dâm với Lượm. Sau đó, 2 người đến nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế (quận Bình Tân) để "hành sự".

Thấy anh Hoàng đã say, Lượm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên nói khách đi tắm. Tuy nhiên, anh Hoàng không tắm mà cởi quần áo bỏ lên giường.

Không trộm được tài sản, Lượm nghĩ cách giết anh Hoàng để lấy tài sản. Cô ta nói khách chơi trò "cảm giác mạnh", đồng thời rút dây vải trên áo khoác của mình.

Sau đó, Lượm nói Hoàng nằm ngửa xuống giường rồi ngồi đè lên, dùng dây vải siết cổ đến khi bất tỉnh. Gái bán dâm này tiếp tục giật dây bóng đèn điện trong phòng ngủ chích vào người làm anh Hoàng tử vong.

Sau khi gây án, Lượm lấy 1 triệu đồng cùng điện thoại của nạn nhân rồi gọi Tâm đến chở đi. Tài sản cướp được, Lượm giữ lại 400.000 đồng, còn lại cho Tâm hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại