Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ cướp bánh mì vì đói ở Sài Gòn

Khắc Thành |

TAND TP HCM đã ấn định ngày xét xử phúc thẩm vụ án 2 thanh niên cướp bánh mì ăn cho đỡ đói.

Ngày 9/9, luật sư Đỗ Hải Bình, người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho biết, ông vừa được TAND TP HCM gửi giấy triệu tập đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp bánh bì vì đói. Theo đó, phiên tòa sẽ được xét xử vào ngày 15/9 tại trụ sở TAND TP HCM.

Trước đó, vào giữa tháng 7, TAND quận Thủ Đức xét xử sơ thẩm vụ án này đã tuyên phạt Tuấn 10 tháng tù và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) 8 tháng 20 ngày tù về tội Cướp giật tài sản.

Sau phiên tòa, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu TAND TP HCM xem xét lại vụ án, nghiên cứu thật kỹ quy định của Bộ luật Hình sự với người chưa thành niên phạm tội để đưa ra biện pháp xử lý theo quy định pháp luật và phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Sau đó, Tân làm đơn xin giảm nhẹ miễn trách nhiệm hình sự, người đại diện cho Tuấn có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. VKSND TP HCM cũng có kháng nghị theo hướng giảm hình phạt cho Tân và Tuấn.

Theo nội dung vụ án, tối 17/10/2015, Tuấn và Tân gặp nhau rồi đến chơi tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Trưa hôm sau, hết tiền, 2 thanh niên này rủ nhau đi xin việc.

Trên đường đi, đói bụng, Tân và Tuấn bàn nhau cướp đồ ăn lót dạ. Đến một tiệm tạp hóa ở quận Thủ Đức, Tân dừng xe lại để Tuấn ngồi sau vờ mua 2 bao chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường có giá trị 45.000 đồng.

Khi chủ quán vừa đưa bịch đồ ăn, Tuấn giật lấy và Tân tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, 2 thanh niên bị người dân đuổi theo bắt giữ và giao công an xử lý. Riêng Tuấn từng phải đi trường giáo dưỡng và thời điểm gây án còn có một lệnh truy nã của Công an huyện Củ Chi về tội Trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại