"Ngứa ghẻ đòn ghen" và những kết cục bi đát

Xuân Mai |

Vì sự ích kỷ, nhiều thanh niên sau khi chia tay với bạn gái cũ lại chọn cách hành xử tàn nhẫn như đánh bạn gái gây thương tích, một số liều lĩnh cướp đi sinh mạng của người từng có thời “thề non hẹn biển”. Trường hợp khác lại chọn cách đớn hèn như thuê người ngủ với bạn gái cũ rồi quay clip tống tiền...

* Dụ người yêu cũ đến khách sạn quay clip nóng tống tiền

Nhiều trường hợp lại chọn cách hành xử đớn hèn, nhờ người quan hệ với bạn gái cũ để quay clip tống tiền. Lê Thái Hòa (30 tuổi, trú tại khu tập thể Bệnh viện Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) là một ví dụ.

Hành động của Hòa trong trường hợp này về nhân phẩm, đạo đức đáng phải lên án.

Song trong những sự việc có tính chất tương tự, ở một góc độ nào đó cũng cần phải phê phán sự dễ dãi của các nạn nhân.

Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng như Hòa có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội của anh ta.

Khoảng tháng 12-2015, qua mạng xã hội, Hòa quen chị chị Vũ Thùy C. (24 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và nảy sinh tình cảm.

Nhưng mối quan hệ chóng vánh này cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi. Tuy đã chia tay C. nhưng trong lòng Hòa vẫn cay cú vì bị "đá".

Vì thế, đối tượng này đã nghĩ đến một hành động đớn hèn, xấu xa.

Hòa đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người em con nhà dì ruột, đối tượng Bùi Đức Thịnh (27 tuổi, trú tại khu tập thể 250, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Một kế hoạch đã được hai gã đàn ông dựng lên.

Theo đó, Hòa dùng một nick name khác với cái tên là Thịnh, lấy những lời lẽ ngon ngọt tán tỉnh C.

Vì có thời gian dài quan hệ tình cảm với C. nên Hòa hiểu rõ tâm tính, sở thích của cô gái này nên chỉ một thời gian ngắn đã khiến cô gái rơi vào cái bẫy của anh ta.

Ngày 23-6, trong vai một người tên là Thịnh, đối tượng nhắn tin yêu cầu C. đến khách sạn Gia Bảo (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) để gặp mặt.

Để dụ dỗ nạn nhân, đối tượng yêu cầu C. mang theo một bộ hồ sơ xin việc. Tiếp đó, gã đàn ông bệnh hoạn này thông tin cho Thịnh, yêu cầu đến khách sạn Gia Bảo quan hệ tình cảm với C. để quay lại đoạn clip trên.

Khi có đoạn phim trong tay, Hòa dưới cái tên của Thịnh nhiều lần nhắn tin, đe dọa nạn nhân phải đồng ý cho quan hệ tình cảm với sếp của Thịnh, bằng không đoạn clip với những nội dung nhạy cảm trên sẽ bị lên mạng Interrnet.

Hòa sa lưới vì lòng tham khi đưa ra cái giá để giữ im lặng là 100 triệu đồng...

Vì lo sợ, ngày 6-7, C. đã chuyển vào tài khoản của Hòa 5 triệu đồng. Nhưng dù tinh vi đến mấy, hành động của Hòa và đồng bọn cũng bị lật tẩy.

* Không ăn được thì đạp đổ

Nạn nhân của vụ án này là chị Nguyễn Thị H. trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo tường trình của nạn nhân thì chị có quan hệ tình cảm với Phan Văn Hưng, cán bộ đang công tác tại một đơn vị vũ trang của tỉnh Hà Tĩnh trong một thời gian.

Vì nhiều lý do, chị đã nói lời chia tay với người đàn ông này. Dù vậy, Hưng vẫn nhiều lần nhắn tin, thể hiện sự ghen tuông...

Thời gian gần đây, chị H. chuẩn bị tiến tới hôn nhân với anh Đ. Sau lễ ăn hỏi, chiều 20-7, H. và anh Đ. cùng một số người bạn đến thị trấn Cẩm Xuyên ăn uống và hát karaoke.

Sau bữa tiệc, chồng sắp cưới của H vừa bước chân ra khỏi quán thì Phan Văn Hưng cùng khoảng 5-6 nam thanh niên đi xe ôtô đến. Các đối tượng xông vào đánh, đấm anh Đ..

Thấy chồng chưa cưới bị đánh, H. lao vào can ngăn cũng bị nhóm này “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đến mức phải đi bệnh viện cấp cứu...

Hay như trường hợp của Nguyễn Duy Khánh (20 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Vì bị người yêu cũ từ chối đi uống nước, đối tượng đã mang dao đâm trọng thương một người hàng xóm đứng ra can ngăn.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 18-7, Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định bắt tạm giam Khánh về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 31-3, Khánh rủ D.T.T. (16 tuổi), là người yêu cũ cùng ngụ tại ấp B, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) đi uống nước nhưng bị T. từ chối. Vì lý do này, giữa Khánh và nạn nhân T. xảy ra xô xát, cãi vã.

Anh Đỗ Văn Đức (cũng trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) là người hàng xóm tới can ngăn thì đối tượng này về nhà lấy dao, gây thương tích 61% cho nạn nhân.

Giải pháp phòng ngừa

Tìm hiểu về nguyên nhân của các vụ án xảy ra, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Theo Thượng tá Oanh thì thời gian gần đây các vụ trọng án nguyên nhân bắt nguồn từ quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ có chiều hướng gia tăng. Đối tượng phạm tội trong các vụ án này thường còn rất trẻ, nhiều trong số đó lần đầu bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Một số người bị thất tình rồi sau đó dẫn đến hận thù. Vì thế, khi thấy người bạn gái cũ có tình cảm với một người đàn ông khác thì cảm giác chới với.

Một số vụ việc, liên quan đến tống tiền người yêu cũ thì nguyên nhân đối tượng phạm tội cũng xuất phát từ sự dễ dãi của những người trong cuộc. Họ chưa có kinh nghiệm sống nên không hiểu rằng, đây có thể là một bằng chứng để chống lại họ, khi tình cảm đã về chiều... Trong khi đó, họ không được trang bị các kiến thức về ứng xử, kỹ năng đối phó với những cú sốc trong cuộc đời. Vì thế, một số đối tượng đã liều lĩnh cướp đi mạng sống của người con gái mà anh ta đem lòng thương yêu để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và xã hội.

Vì vậy, để hạn chế các sự việc đau lòng có thể xảy ra, các bậc phụ huynh có con đang bước vào ngưỡng cửa của tình yêu cần phải quan tâm hơn đến con mình. Khi con có sự hoang mang về tâm lý phải thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn con cách ứng xử trong tình cảm, có những quyết đoán hợp lý, không hành động xốc nổi, theo cảm tính... Trong trường hợp chia tay cả hai phía, đặc biệt là cô gái cần lựa chọn thời điểm thích hợp, tránh để đối phương bị hẫng hụt, có cảm thấy bị bỏ rơi. Trong một số trường hợp, có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý để được chia sẻ và giải đáp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại