Ngoài tầm bắn xa, tên lửa hành trình Nga còn có gì khiến Mỹ "ớn lạnh"?

QS |

"Nga đang ưu tiên phát triển các tên lửa hành trình tiên tiến có khả năng đe dọa các mục tiêu tại Bắc Mỹ từ khoảng cách xa mà trước đây chưa từng thấy" - Bà Robinson nói.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 15/2, bà Lori Robinson - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, Quân đội Mỹ đang rất lo ngại về thế hệ tên lửa hành trình mới của Nga -

"Nga đang ưu tiên phát triển các tên lửa hành trình tiên tiến có khả năng đe dọa các mục tiêu tại Bắc Mỹ từ khoảng cách xa mà trước đây chưa từng thấy" - Bà Robinson nói.

Theo bà Robinson, "những hệ thống này đang đặt ra mối đe dọa gia tăng đối với Bắc Mỹ do chúng có tầm bắn xa, tiết diện phản xạ radar thấp, không có nhiều dấu hiệu và cảnh báo rõ rệt trước khi phóng".

Bà Robinson cũng chỉ ra rằng, mặc dù hiện nay khả năng Nga dùng tên lửa hành trình tấn công Mỹ là "khá thấp" nhưng Washington vẫn cần phải đầu tư vào các hệ thống cảm biến tiên tiến và vũ khí phòng thủ nếu muốn bảo vệ "các cơ sở quan trọng".

"Tầm bắn được nâng cao đáng kể của những tên lửa này đã giảm bớt các dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta có thể phát hiện ra trước khi chúng được phóng đi, tiết diện phản xạ radar thấp của chúng đòi hỏi NORAD phải đưa ra các kỹ-chiến thuật và quy trình tiêu diệt mới để đối phó" - bà Robinson nói.

Theo bà Robinson, Mỹ "cần tiếp tục đầu tư và đổi mới để đi trước các mối đe dọa đang hiện hữu này".

Trong năm 2019, Mỹ dự định phân bổ 6,3 tỷ USD ngân sách cho các kế hoạch ngăn chặn Nga tại châu Âu. Trong năm 2018, khoản ngân sách được phân bổ cho mục đích tương tự sẽ là 4,6 tỷ USD.

Tàu ngầm Yasen Nga phóng tên lửa Kalibr diệt mục tiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại