Nghiên cứu: Những người dưới 40 tuổi có yếu tố này có nguy cơ đột quỵ cao hơn 42%

Mộc Miên |

Theo một nghiên cứu mới, những người trưởng thành ở độ tuổi 20 và 30 bị rối loạn tâm thần có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ cao hơn.

Một nghiên cứu được công bố vào ngày 8/5 vừa qua trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu đã xem xét dữ liệu sức khỏe của hơn 6,5 triệu người thông qua cơ sở dữ liệu của Dịch vụ Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc.

Những người tham gia nghiên cứu ở trong độ tuổi từ 20 đến 39. Các nhà nghiên cứu tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe của người tham gia liên tục đến tháng 12 năm 2018 để phát hiện các cơn đau tim và đột quỵ mới khởi phát.

Theo nghiên cứu, khoảng 13% người tham gia mắc một số vấn đề về sức khỏe tâm thần. Trong đó, gần 48% mắc chứng rối loạn lo âu, 21% mắc chứng trầm cảm, 20% mắc chứng mất ngủ, gần 28% mắc chứng rối loạn hệ thống cơ (somatoform disorder) và hơn 2% mắc chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Ít hơn 2% bị rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt, rối loạn ăn uống và rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Trong thời gian theo dõi, trung bình hơn 7 năm, có 16.133 ca nhồi máu cơ tim và 10.509 ca đột quỵ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những người dưới 40 tuổi mắc các rối loạn tâm thần có nguy cơ bị đau tim cao hơn 58% và khả năng bị đột quỵ cao hơn 42% so với những người không bị rối loạn tâm thần.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư Eue-Keun Choi tại Đại học Y khoa thuộc Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc cho biết: “Các vấn đề tâm lý phổ biến ở thanh niên có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tim mạch.

Những phát hiện chỉ ra rằng những người này nên được kiểm tra sức khỏe thường xuyên và dùng thuốc phù hợp để ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ”.

PGS.TS Katherine Ehrlich, phó giáo sư về hành vi và não bộ tại Đại học Georgia, Mỹ (người không tham gia vào nghiên cứu) cho biết: “Sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất có mối liên hệ với nhau, nhưng điều đáng ngạc nhiên là những phát hiện này lại xuất hiện ở cả những người trẻ dưới 40 tuổi”.

Chuyên gia Ehrlich cho biết, bệnh động mạch vành và đau tim rất hiếm gặp ở những người dưới 40 tuổi. Do đó, nghiên cứu cũng tạo tiền đề để phát triển thêm nhiều nghiên cứu khác nhằm xem xét mối quan hệ giữa sức khỏe tâm thần và bệnh tim mạch ở những người trẻ tuổi.

Nghiên cứu: Những người dưới 40 tuổi có yếu tố này có nguy cơ đột quỵ cao hơn 42% - Ảnh 1.

Những người dưới 40 tuổi mắc các rối loạn tâm thần có nguy cơ bị đau tim cao hơn 58% và có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 42%.

Mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và bệnh tim mạch

Tiến sĩ Ryan Sultan, bác sĩ tâm thần và nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia, New York, Mỹ cho biết: “Mối liên hệ giữa tình trạng sức khỏe tâm thần và các vấn đề sức khỏe thể chất không chỉ xuất phát từ sự bỏ bê chăm sóc bản thân mà còn đến từ các yếu tố sinh học như tình trạng viêm nhiễm và mất cân bằng nội tiết tố do căng thẳng mạn tính và các tình trạng sức khỏe tâm thần khác”.

Chuyên gia cho biết nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe nhằm giải quyết các vấn đề về tinh thần và thể chất.

Chuyên gia Sultan nói: “Điều này bao gồm việc kiểm tra sức khỏe tâm thần định kỳ để phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh mạn tính”.

Tiến sĩ Rigved Tadwalkar, bác sĩ tim mạch tại Trung tâm Y tế Providence Saint John ở California, Mỹ cho biết, các nghiên cứu đã chứng minh rằng căng thẳng do mắc các rối loạn tâm thần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chuyên gia Tadwalkar cho biết: “Căng thẳng có thể kích hoạt rối loạn chức năng của hệ thần kinh thực vật, giải phóng các hormone gây căng thẳng như cortisol gây ra quá trình stress oxy hóa, gây viêm, rối loạn chức năng nội mô. Điều này làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao, gây ảnh hưởng đến mạch máu, thúc đẩy tình trạng xơ vữa động mạch và bệnh tim”.

Chuyên gia Kimberly Parker nói: “Mức độ căng thẳng cao sẽ tạo ra một lượng lớn cortisol và adrenaline, gây mệt mỏi về tinh thần và thể chất dẫn tới thiếu ngủ hoặc căng thẳng liên tục”.

Chuyên gia Parker cho biết: “Căng thẳng liên tục có thể khiến tim dần yếu đi. Căng thẳng làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, đau tim và đột quỵ. Căng thẳng là tiền đề tạo ra thói quen không lành mạnh chẳng hạn như ăn uống quá mức”.

Nghiên cứu: Những người dưới 40 tuổi có yếu tố này có nguy cơ đột quỵ cao hơn 42% - Ảnh 3.

Căng thẳng do mắc các rối loạn tâm thần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chuyên gia Eue-Keun Choi cho biết: “Các thói quen lành mạnh có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của tất cả mọi người, bao gồm cả những người mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Do đó, chúng tôi khuyến khích những người trẻ tuổi mắc chứng rối loạn tâm thần nên điều chỉnh lối sống để tăng cường sức khỏe tim mạch”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại