Nghịch bật lửa gần trạm xăng, một cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng

Vũ Uyên |

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong một chiếc ô tô tại trạm xăng, thiêu cháy cả một cậu bé mới 7 tuổi khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng loạn.

Đoạn video kinh hoàng trên được ghi lại bằng máy quay an ninh tại trạm xăng tự phục vụ ở Guchil, thuộc thị trấn Kuala Krai, bang Kelantan, Malaysia.

Đúng lúc Saifuddin Ismail, 7 tuổi đang ngồi trong xe hơi và mải miết nghịch ngợm với chiếc bật lửa trên tay thì mẹ của cậu bé lại vô tư đổ xăng như một thói quen thường ngày.

Do còn nhỏ nên Saifuddin không thể lường trước được hậu quả của việc nghịch lửa khi ở gần cây xăng. Bởi vậy, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến hàng loạt người dân xung quanh cùng đội ngũ nhân viên có mặt tại hiện trường vô cùng hoảng hốt.

Nghịch bật lửa gần trạm xăng, một cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng - Ảnh 2.

Do mải đổ xăng nên người mẹ này đã không để ý con trai mình đang ngồi nghịch bật lửa trong xe.

Theo đoạn video, một ngọn lửa lớn bỗng bùng lên từ bên trong chiếc xe ô tô và bao trùm toàn bộ khu vực ghế sau khiến cậu bé 7 tuổi bị mắc kẹt giữa "biển" lửa.

Vì quá hoảng loạn nên mẹ của Saifuddin đã thả tay ra khỏi cần bơm xăng để lao vào cứu con trai. Nhưng hành động này lại khiến một lượng xăng nhất định chảy xuống nền đất và lập tức bắt lửa ngay tại cửa sau của chiếc xe hơi.

Nghịch bật lửa gần trạm xăng, một cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng - Ảnh 3.

Chỉ vì một phút bất cẩn mà cậu bé 7 tuổi đã bị bỏng nặng.

Mẹ của Saifuddin cũng tức tốc chạy sang cửa sau bên trái để giải cứu con trai khỏi ngọn lửa hung dữ, tuy nhiên cửa này lại bị khóa nên bà mẹ trên đã liều mình tìm cách để bế cậu bé thoát khỏi chiếc xe hơi trong gang tấc.

May mắn là các nhân viên tại trạm xăng đã phản ứng nhanh chóng và mang bình cứu hỏa cầm tay tới dập lửa kịp thời nên đám cháy mới không lan ra.

Nghịch bật lửa gần trạm xăng, một cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng - Ảnh 4.

Đôi chân của Saifuddin gần như bị lột da hoàn toàn sau vụ cháy kinh hoàng.

Dẫu vậy, cậu bé Saifuddin vẫn bị bỏng 15% cơ thể và chủ yếu tập trung ở vùng mặt, chân và tay. Còn mẹ em chỉ bị bỏng nhẹ ở tay trong khi cố gắng lôi con trai ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút.

Hiện tình trạng sức khỏe của Saifuddin đã dần ổn định. Nếu không có diễn biến bất thường nào thì cậu bé sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Nghịch bật lửa gần trạm xăng, một cậu bé 7 tuổi bị bỏng nặng - Ảnh 5.

Saifuddin sẽ vẫn phải nằm điều trị thêm vài tuần trước khi có thể yên tâm xuất viện.

Vụ việc trên đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha, làm mẹ trong việc quan tâm và chăm sóc con cái của mình.

Thay vì mải miết thực hiện các công việc ngoài lề thì mọi người hãy chú ý hơn tới các em nhỏ trong gia đình. Việc này không những để phòng tránh rủi ro, tại nạn mà còn nhằm giảm thiếu tối đa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra như trường hợp bỏng xăng hi hữu nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại