Ngày của Cha 2022 rơi vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày của Cha

Đinh Kim (T/h) |

Xuất phát từ các nước phương Tây, Ngày của Cha là ngày để các con bày tỏ tình cảm và sự biết ơn đối với cha của mình.

Nguồn gốc Ngày của Cha

Ngày của Cha (Father’s Day) được phổ biến rộng rãi vào những năm đầu của thế kỷ 20 nhằm bổ sung cho Ngày của Mẹ. Có rất nhiều câu chuyện về Ngày của Cha nhưng theo nhiều người, ngày này được khởi xướng bởi một phụ nữ có tên Grace Golden Clayton ở Fairmount, bang Tây Virginia (Mỹ).

Cụ thể, sau một tai nạn mỏ khiến 362 người đàn ông địa phương thiệt mạng, hơn 1.000 đứa trẻ đã trở thành trẻ mồ côi. Bà Grace, vốn cũng là trẻ mồ côi, đã kêu gọi tổ chức lễ tôn vinh những người cha vào năm 1908.

Trong khi đó, một số người khác cho rằng Ngày của Cha khởi nguồn từ việc cô gái tên Sonora Smart Dodd ở bang Arkansas (Mỹ) kêu gọi chọn một ngày để tôn vinh những người cha, tương tự như Ngày của Mẹ.

Được biết, Sonora là con gái lớn trong gia đình có 6 chị em, mẹ cô qua đời trong lúc sinh nên ông William Jackson Smart (cha của Sonora) đã một mình nuôi các con khôn lớn. Sonora yêu quý và kính trọng cha vì hiểu được những nỗi vất vả của ông.

Trong mắt cô, người cha là biểu tượng của sự hy sinh, vị tha và bao dung. Do đó, Sonora muốn có một ngày đặc biệt để tôn vinh cha của mình và cô đã chọn ngày 19/6 – ngày sinh nhật của ông William.

Ngày của Cha 2022 rơi vào ngày nào? Nguồn gốc, ý nghĩa ngày của Cha - Ảnh 1.

Tới năm 1966, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson quyết định chọn ngày Chủ nhật thứ 3 trong tháng 6 hàng năm là Ngày của Cha trên toàn nước Mỹ. Ngày của Cha đã được tổ chức kỷ niệm hàng năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ký luật công nhận Ngày của Cha có giá trị như một ngày lễ chính thống vĩnh viễn vào năm 1972.

Ý nghĩa Ngày của Cha

Giống như Ngày của Mẹ, đây là một ngày quan trọng đối với các gia đình, thời điểm để những người con dành thời gian tôn vinh sự hy sinh cao cả của cha – người có công sinh thành, nuôi dưỡng và che chở cho họ.

Trên thực tế, các con thường dễ bày tỏ tình cảm với mẹ hơn. Người cha trong gia đình gắn liền với sự nghiêm khắc, là tấm gương cho các con nên giữa cha và con thường ít có cơ hội thể hiện tình cảm. Ngày của Cha chính là dịp để bày tỏ suy nghĩ, giúp tình cảm cha con thêm gắn kết hơn.

Cách thể hiện tình yêu thương, lòng kính trọng của con đối với cha tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh. Các con có thể mua quà hoặc bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành bằng những lời nói, cái ôm thật chặt. Nếu đang xa nhà không thể về, một cuộc điện thoại nói "con yêu cha" là đã đủ.

Ngày của Cha được tổ chức rộn ràng nhất tại Mỹ, lễ hội diễn ra tại khắp các bang. Trẻ con xuống đường diễu hành, kèn trống tưng bừng trong ánh mắt hãnh diện của người lớn. Ở lễ hội chính của thành phố Kennewick (bang Washington), trẻ em có thể thoải mái vui chơi như trong Ngày quốc tế thiếu nhi, tranh tài trong các trò chơi vận động…

Ở một số quốc gia khác, Ngày của Cha không rầm rộ như ở Mỹ nhưng quà tặng cha được bày bán khắp nơi và tinh thần của ngày này được các phương tiện truyền thông đưa tin. Tại Việt Nam, Ngày của Cha từ lâu đã được rất nhiều người hưởng ứng, là dịp để gia đình quây quần, các con bày tỏ sự kính trọng và biết ơn với cha.

Ngày của Cha năm 2022 rơi vào ngày nào?

Tương tự như Ngày của Mẹ, Ngày của Cha không cố định mà được quy ước là ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm. Như vậy, Ngày của Cha năm 2022 sẽ rơi vào Chủ nhật ngày 19/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại