Nga tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine gần Đảo Rắn

Hoàng Phạm |

VOV.VN - Nga tuyên bố bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine, trong đó có 1 máy bay gần Đảo Rắn ở Biển Đen và 2 máy bay ở khu vực Mykolaiv và Kharkiv. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết Nga chịu nhiều thiệt hại và phải rút lui gần Sievierodonetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/5 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ 2 máy bay Su-25 của Ukraine gần khu vực Yevhenivka ở Mykolaiv và Velyka Komyshuvakha ở Kharkiv, cùng 1 máy bay Su-24 gần Đảo Rắn.

Nga tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine gần Đảo Rắn - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên ở Đảo Rắn hôm 8/5/2022. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters

Các đơn vị hàng không và chiến thuật của Nga cũng tấn công 3 sở chỉ huy, 104 khu vực tập trung binh sỹ và thiết bị quân sự của Ukraine. Tên lửa chính xác cao phóng từ trên không cũng đánh trúng sở chỉ huy lữ đoàn cơ giới 72 của Ukraine gần khu vực Kharkiv.

Trong khi đó, phía Ukraine nói rằng lực lượng Nga chịu nhiều thiệt hại và phải rút lui gần Sievierodonetsk nhưng vẫn chưa dừng các cuộc tấn công. Quân đội Ukraine đã cho nổ các cầu đường sắt giữa Rubizhne và Sievierodonetsk để chặn đà tiến của đối phương. Tuyên bố này do người đứng đầu cơ quan quân sự Ukraine tại Lugansk, ông Serhii Haida đăng tải trên Facebook ngày 16/5./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại