Nga tung biên đội tàu sân bay Kuznetsov chuẩn bị tấn công Điện Buckingham?

Quang Huy |

8 tàu Nga do tàu sân bay Kuznetsov dẫn đầu sẽ tới Biển Bắc, sẽ nhập đoàn với 2 tàu khác và "10 chiếc tàu trang bị vũ khí hạng nặng" sẽ làm điều gì đó cách không xa bờ biển của Anh.

Nga suýt nữa định chiếm Cung điện Buckingham

Những tin tức hết sức thú vị trên các mặt báo của Anh bóng gió rằng, người Nga suýt nữa định chiếm Cung điện Buckingham.

Ban đầu, các tàu chiến của Hải quân Nga sẽ tập kích phủ đầu, sau đó, nhiều khả năng, tất cả những lực lượng còn lại sẽ đến tiếp ứng. Các tài liệu của những tờ báo có nhiều ấn bản khiến độc giả ngả mũ phải cười.

Tờ "The Sun" chia sẻ rằng, 8 chiếc tàu chiến Nga dưới sự dẫn đầu của chiếc tàu sân bay Kuznetsov sẽ tới Biển Bắc. Sau đó sẽ nhập đoàn với 2 tàu khác. Nói chung, "10 chiếc tàu trang bị vũ khí hạng nặng của Nga" sẽ làm điều gì đó cách không xa bờ biển của Anh.

Không chỉ người Anh rung chuông báo động, mà cả người Na Uy. Trong các bức ảnh do Hải quân Na Uy thực hiện có sự hiện diện của các máy bay và trực thăng Nga đang thực hiện những chuyến bay huấn luyện trên Biển Bắc.

Bộ Quốc phòng Anh và các tướng lĩnh chỉ huy thông báo rằng, họ sẽ không cho người Nga "bất cứ cơ hội nào". Các quan chức quân sự hứa sẽ đưa hạm đội vào tình trạng sẵn sàng.

Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng (BQP) Anh nói rằng, cơ quan của ông sẽ theo dõi "từng bước đi" của người Nga. "Chúng tôi chắc chắn đứng trên những nguyên tắc cam kết an ninh của Anh", vị quan chức này bổ sung thêm.

Nga tung biên đội tàu sân bay Kuznetsov chuẩn bị tấn công Điện Buckingham? - Ảnh 1.

Tàu chiến của hải quân Anh "hộ tống" biên đội tàu sân bay Nga ở cự ly rất gần.

Thực tế, một cựu lãnh đạo Hải quân Hoàng gia Anh cho rằng, đây là những tuyên bố kiểu vỗ ngực tự phụ. Theo ý kiến của ông, Putin đơn giản chỉ muốn cho mọi người thấy "đó là điều tôi có thể làm". Về bản chất, đây là sự phô trương.

Có lẽ, vấn đề ở chỗ Nga "chỉ muốn chứng tỏ" rằng mình vẫn đang tồn tại "trên trường quốc tế".

Bên cạnh đó, trong bài viết của "The Sun" nêu rõ, "giới truyền thông Nga tự phụ dự báo rằng, người đàn ông thép Putin sẵn sàng nắm quyền kiểm soát Địa Trung Hải.

Và đồng thời một chuyên gia quân sự cấp cao của Moscow lại nhạo báng Hạm đội hải quân "nhỏ bé" của Anh - lực lượng được các lãnh đạo quân sự giao nhiệm vụ theo dõi những mối hiểm họa.

Trong tài liệu ghi rõ rằng, "khoe khoang vũ khí" đó là cơ hội cuối cùng để Putin diễn "vở kịch sức mạnh". Chính bằng vũ lực mà ông Putin có thể hỗ trợ được "kẻ độc tài Syria Bashar Assad" – kẻ mà người Mỹ muốn vứt bỏ.

Liên quan tới các nhiệm của của Hạm đội Nga, thì "hạm đội đáng sợ" này, theo tài liệu của "The Sun", thậm chí còn lên kế hoạch "tổ chức các cuộc tập trận hải quân gần bờ biển Scotland trên đường tới Địa Trung Hải".

Phô trương sức mạnh, theo tòa soạn "The Sun", là "sự bất tuân" cuối cùng của Moscow trong bối cảnh áp lực của Phương Tây liên quan tới chiến dịch của Nga tại Syria.

Trước đó, cũng trong tháng này, các máy bay ném bom của Nga đã lượn xung quanh khu vực Tây Âu khiến cho lực lượng không quân của 4 nước thành viên NATO phải căng thẳng.

Cả các phóng viên của tờ báo "The Times" có tầm ảnh hưởng lớn cũng lo lắng. Tuy nhiên, các lực lượng Hải quân Anh gan dạ sẵn sàng ngăn chặn cuộc xâm lược của người Nga.

Những kẻ gây hấn sẽ gặp phải sự nghênh đón của tàu khu trục "Duncan" và "Richmond" cũng như các máy bay của NATO: máy bay do thám RC-135, máy bay tuần tra chống hạm C3-140 "Aurora" (Canada), các máy bay tuần thám săn ngầm P-8A "Poseidon" (Mỹ) mà sẽ cất cánh từ căn cứ quân sự tại Scotland.

Các lực lượng đa quốc gia này có thể sẽ được bổ sung thêm sức mạnh từ những máy bay tiêm kích Euro Fighter EF-2000 Typhoon của Anh. Chúng sẽ xuất kích trong trường hợp nguy hiểm nếu các máy bay của Nga cất cánh từ tàu sân bay "Đô đốc Kuznetzov".

Đó chưa phải là tất cả: người Nga sẽ đi tiếp, và ở đó họ sẽ bị các lực lượng hải quân Tây Ban Nha và Pháp hộ tống (phải qua Vịnh Biscay và Gibraltar để tới được Syria).

Hoàn toàn có thể thấy rõ rằng, các nước thuộc khối NATO sẽ bàn giao trách nhiệm cho nhau. Còn báo chí sẽ đảm nhận nhiệm vụ kích động cảm xúc.

Nga tung biên đội tàu sân bay Kuznetsov chuẩn bị tấn công Điện Buckingham? - Ảnh 2.

Các tàu chiến mang vũ khí hạng nặng trong biên đội tàu sân bay Nga cũng bị tàu khu trục của Hải quân Anh kèm sát.

Chuyên gia quân sự Nga đã cười nhạo Hải quân Anh

Tờ báo "Mail Online" được ưa thích cũng không nằm ngoài lề sự kiện các tàu chiến của Nga xuất hiện gần bờ biển Anh.

Anh cử đội tàu khu trục của Hạm đội Hoàng gia để "ra dấu" cho đội tàu chiến của Nga. Để đáp lại, các chuyên gia quân sự Nga đã cười nhạo Hải quân Anh khi gọi đó là lực lượng yếu và cho rằng Anh "hoảng sợ" trước các tàu chiến của Putin.

Nhưng các tàu chiến này, theo Mail Online, "chỉ cách nước Anh có vỏn vẹn 1 hải lý". Và trong số đó là chiếc tàu sân bay "Đô đốc Kuznetzov" với chiều dài 1.000ft (khoảng hơn 300m)!.

Còn một chuyên gia quân sự Nga tuyên bố rằng, Vladimir Putin sẵn sàng "giành quyền kiểm soát" cả Địa Trung Hải lẫn Đại Tây Dương. Chuyên gia này còn khen ngợi sức mạnh Hải quân của Nga khi gọi hạm đội Hải quân Hoàng gia là "nhỏ bé".

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định rằng, hạm đội của họ sẽ theo sát hạm đội Nga cho đến khi rời khỏi Anh.

Ngoài ra, các máy bay tiêm kích "Typhoon" và "Tornado" tại các căn cứ ở phía đông bắc Scotland và Lincolnshire được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao trong trường hợp nếu như có máy bay nào đó của Nga xuất hiện trong không phận của Anh.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, hôm thứ bảy, đội tàu chiến đã di chuyển tới Địa Trung Hải.

Tổng biên tập trang điện tử flot.com, ông Sergei Sochevanov chia sẻ rằng, tàu Đô đốc Kuznetzov từng tới Địa Trung Hải vào giai đoạn 2011-2012.

Nga tung biên đội tàu sân bay Kuznetsov chuẩn bị tấn công Điện Buckingham? - Ảnh 3.

Tàu sân bay Nga nhả khói đen mù mịt chào tàu khu trục Hải quân Anh.

"Từ năm 2013, chúng ta tăng cường khôi phục lực lượng trên Địa Trung Hải, và những chuyến đi này là sự tăng cường mạnh mẽ nhất của lực lượng từ thời điểm bắt đầu hồi sinh đến nay.

Điều quan trọng phải hiểu rằng, ngoài những chiến hạm nổi danh, trong thành phần đội tàu có lẽ còn một chiếc tàu ngầm nguyên tử, mà có thể là 2-3 chiếc.

Họ không đề cập tới việc này, nhưng đây hoàn toàn là từ kinh nghiệm thực tế đối với các nhóm tàu sân bay. Các tàu ngầm rất cần để yểm trợ tàu chiến mặt nước, tạo sức mạnh đột kích bất ngờ từ trong lòng biển", chuyên gia này cho biết.

Theo lời chuyên gia này, hiện vẫn chưa rõ đội tàu sân bay này sẽ thực hiện các nhiệm vụ gì. Ông Sochevanov nhận định: phô trương sức mạnh, chuẩn bị cho công tác tuần tra tại các khu vực khác nhau trên đại dương. Cũng có thể lực lượng không quân trên tàu sân bay "Kuznetzov" sẽ tham gia chiến dịch tại Syria.

"Hiện nay cả hạm đội và quân đội được quan tâm nhiều. Ngoài việc bảo vệ lãnh hải, hạm đội còn phải thường xuyên chứng tỏ khả năng di chuyển trên biển. Nhất là những đội tàu chiến quy mô.

Chúng sẽ phải luôn sẵn sàng tấn công nhằm vào tuyến phòng thủ bờ biển của đối phương, chống lại các tàu chiến địch, phòng vệ và phòng thủ trước các tàu ngầm", chuyên gia Sochevanov nói.

Đương nhiên, những thêu dệt của báo chí Anh, cũng như sự lo lắng bất thường tại BQP Anh về sự xuất hiện "cả một chục" chiếc tàu chiến có thể đe dọa an ninh quốc gia của Xứ sở sương mù, cũng như Na Uy, Tây Ban Nha và Pháp, là món ăn tinh thần không hơn không kém dành cho những người dân cả tin và là lý do nữa để buộc tội Moscow làm căng thẳng tình hình.

Khó có thể tưởng tượng được rằng Putin lại bất ngờ quyết định đi ngang qua bờ biển Anh "chỉ vỏn vẹn 1 hải lý" để đổ bộ và làm một điều gì đó kinh thiên động địa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại