Thay đổi bất thường trong cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga: Chuẩn bị đối đầu Mỹ-NATO?

Vy Lam |

Theo hãng tin Sputnik, cuộc tập trận Vostok-2018 khép lại vào ngày 17/9, tức là kéo dài thêm 2 ngày so với dự kiến ban đầu (11-15/9).

Mỹ đang tạo ra "cơn ác mộng địa chính trị tồi tệ nhất"

Cuộc tập trận Vostok-2018 sẽ được tổ chức tại 5 khu huấn luyện quân sự và trên biển Nhật Bản, với sự tham gia của hơn 300.000 binh sĩ, 36.000 xe tăng, 1.000 máy bay, cùng 80 tàu chiến và tàu hỗ trợ.

Theo trang tin Al Jazeera, gần 3.200 binh sĩ trực thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Đáng chú ý, Vostok-2018 khai cuộc trùng với thời điểm diễn ra Diễn đàn kinh tế kéo dài 3 ngày tại Vladivostok. Diễn đàn này cũng được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang xung quanh cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga.

Trao đổi với Đài Sputnik ngày 11/9, chuyên gia phân tích an ninh và các vấn đề quốc tế Mark Sleboda cho biết, Vostok-2018 là cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất từng được Liên Xô/Nga tổ chức, và nó đã làm nổi bật mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Nga-Trung Quốc.

"Đây không chỉ là cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ, mà nó còn liên quan đến quan hệ quân sự, chính trị, kinh tế và thậm chí văn hóa", ông Sleboda nói, "Nó một lần nữa cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược về quân sự, chính trị và kinh tế đang hình thành một liên minh".

Khí tài Nga được điều động tới cuộc tập trận Vostok-2018. Nguồn: Ruptly

Theo vị chuyên gia, liên minh "mới nảy nở" này là kết quả của chính sách đối ngoại mà Mỹ áp dụng đối với Nga-Trung.

"Mỹ đã thúc ép Trung Quốc trên cả phương diện kinh tế, chính trị và quân sự ở Biển Đông thông qua chiến tranh thương mại, các khoản thuế xuất nhập khẩu, các biện pháp trừng phạt. Các chính sách tương tự cũng được họ áp đặt với Nga.

Họ liên tục thúc ép, và họ đang làm mọi thứ có thể để tạo cơ cơn ác mộng địa chính trị tồi tệ nhất" - ông Sleboda cho hay.

Theo ông Sleboda, các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump đang dẫn đến "một tình thế hoàn toàn mới trên phương diện địa chính trị".

Thay đổi bất thường trong cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga: Chuẩn bị đối đầu Mỹ-NATO? - Ảnh 2.

Binh lính Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc tập trận Vostok-2018 tại vùng Trans-Baikal, Nga. Nguồn: China Daily

Đồng quan điểm này, ông Fyodor Lukyanov – biên tập tờ "Russia in Global Affairs" cho rằng việc Nga và Trung Quốc thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác là một sự đáp trả trực tiếp nhắm đến Mỹ.

"Chúng ta có thể thấy rõ ràng mối quan hệ hữu nghị được thiết lập lại giữa Trung Quốc và Nga đang phát triển do những chính sách rất quyết đoán của Mỹ nhằm vào cả hai quốc gia này.

Dựa vào đó, chúng ta có thể nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là người bảo trợ lớn cho mối quan hệ đang được thắt chặt hơn giữa Nga-Trung" – ông Lukyanov nói.

Vostok-2018: Sự chuẩn bị để đối đầu Mỹ-NATO?

Theo hãng tin Sputnik, cuộc tập trận Vostok-2018 khép lại vào ngày 17/9, tức là kéo dài thêm 2 ngày so với dự kiến ban đầu (11-15/9).

Phía Quân đội Nga không nói rõ vì sao lại có sự thay đổi trên, nhưng Sputnik lưu ý rằng, Vostok-2018 diễn ra trùng với thời điểm NATO tiến hành cuộc tập trận Rapid Trident 2018 tại Ukraine.

Rapid Trident 2018 khai cuộc từ ngày 3/9 giữa Ukraine với Mỹ và các nước thành viên NATO trong bối cảnh căng thẳng với Nga và sẽ kéo dài đến ngày 15/09/2018, cùng với thời điểm kết thúc dự kiến ban đầu của Vostok-2018.

Thay đổi bất thường trong cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga: Chuẩn bị đối đầu Mỹ-NATO? - Ảnh 3.

Hình ảnh cuộc tập trận Rapid Trident 2018. Nguồn: Flickr

Cuộc tập trận này diễn ra gần làng Starytchi, miền tây Ukraine với sự tham gia của khoảng 2.200 quân nhân và 350 thiết bị quân sự được huy động từ 10 nước thành viên NATO và 4 nước thuộc Liên Xô cũ (Ukraine, Azerbaidjan, Gruzia và Moldova).

Theo thông tin trên Twitter của đại sứ Mỹ Marie Yovanovitch nhân lễ khai mạc, các nước tham gia "muốn thể hiện sự đoàn kết với Ukraine về vấn đề an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Tình hình miền đông Ukraine đã trở nên căng thẳng hơn sau khi ông Alexandre Zakhartchenko, lãnh đạo của nước "Cộng Hòa Donetsk" tự tuyên bố bị ám sát. Ngày 03/09, quân đội Ukraine cho biết đã có 8 quân nhân bị thương trong vòng 24 giờ.

Hình ảnh cuộc tập trận Rapid Trident 2018. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

Điều đáng nói là, cùng ngày 03/09, lực lượng pháo binh và không quân của Hạm đội Baltic Nga cũng tập trận "ngăn chặn và phá hủy" trên quy mô lớn tại vùng Kaliningrad thuộc Nga, nằm giữa Litva và Ba Lan, chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc tập trận Vostok-2018.

Theo Sputnik, hơn 2.000 quân nhân Nga cùng với hơn 200 vũ khí hạng nặng, máy bay trực thăng và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận này.

Việc Nga tiến hành hai cuộc tập trận liên tiếp trong thời gian Rapid Trident 2018 diễn ra có thể xem là một động thái nhằm răn đe NATO.

Theo Tiến sĩ Stephen Blank – thành viên cấp cao tại Hội đồng Chính sách Ngoại giao Mỹ, với Vostok-2018, Moscow dường như đang tập dượt cho một kịch bản chiến tranh toàn cầu, cùng với những tình huống xung đột nhỏ hơn có thể xảy ra.

Kịch bản chiến tranh sẽ bao gồm tình huống phải sử dụng vũ khí hạt nhân, điều động các lực lượng quân sự và dân sự nhằm chống lại NATO.

Việc triển khai lực lượng đường không tới Vostok-2018 cũng đặt ra khả năng các đợt tấn công từ trên không sẽ được tiến hành trong giai đoạn đầu cuộc chiến (nếu nổ ra) và đây là điều mà Ukraine cần đặc biệt lưu tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại