Nga trục vớt tàu phóng ngư lôi “siêu khủng” dưới đáy Biển Đen

Thanh Bình |

Trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các đội tàu phóng ngư lôi của Hạm đội Biển Đen đã thực hiện các cuộc đột kích ban đêm, bắn vào các mục tiêu ven biển, đổ bộ quân đội, sơ tán những người bị thương khỏi tiền tuyến và hộ tống các tàu vận tải.

Kênh truyền hình Zvezda TV của Nga đưa tin, theo trung tâm báo chí của Hạm đội Biển Đen, vào đầu tháng 3, một thuyền phóng ngư lôi G-5 từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được trục vớt lên từ đáy Biển Đen.

“Nhóm cứu hộ thuộc bộ phận tìm kiếm và cứu nạn của Hạm đội Biển Đen đã hoàn thành việc trục vớt chiếc thuyền phóng ngư lôi G-5 đã tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại”, báo cáo cho biết.

Được biết, chiếc thuyền được tìm thấy ở lối ra từ vịnh Quarantine, nơi một đoàn tàu ngư lôi đóng quân tại cuộc bảo vệ thành phố Sevastopol trong 250 ngày đêm khỏi quân xâm lược Đức Quốc xã. Vỏ thuyền vẫn còn nguyên mặc dù bị ngâm thời gian dài trong nước biển.

Theo các báo cáo, trước khi bắt đầu công việc trục vớt, khu vực dưới nước được kiểm tra bằng phương tiện điều khiển từ xa. Bốn thợ lặn được đưa xuống đáy biển và tiến hành gắn thiết bị nâng với một cần cẩu ở trên bờ.

Theo đó, một ủy ban đặc biệt sẽ được lập ra để nghiên cứu về chiếc thuyền này. Có lẽ sau này nó sẽ được đưa vào viện bảo tàng. G-5 là một dự án tàu phóng ngư lôi của Liên Xô, được tạo ra vào những năm 1930. Đây là một trong những chiếc thuyền phổ biến nhất trong những năm của Thế chiến II.

Theo các tài liệu, khoảng 300 chiếc đã được chế tạo, trong đó 73 chiếc đã bị mất trong chiến tranh. Trước đó, hôm 18/2, có thông tin rằng tàu cứu hộ Epron thuộc Hạm đội Biển Đen đã đi đến Biển Đen để tìm kiếm những trang thiết bị quân sự từ Thế chiến II.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại